
Theo ĐB Nguyễn Tâm Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự thảo luật đã có tiến bộ khi quy định rõ phạm vi tịch thu, xử lý tài sản có yếu tố nước ngoài, nhưng còn thiếu quy định cụ thể về chia sẻ tài sản khi thu được.
Trong khi đó, thực tiễn xử lý các vụ án rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia cho thấy tài sản liên quan thường nằm rải rác ở nhiều quốc gia. “Nếu không có cơ chế chia sẻ tài sản, Việt Nam sẽ khó thu hồi thiệt hại cho ngân sách và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”, ĐB Nguyễn Tâm Hùng nhận định.

Cùng mối quan tâm, ĐB Trần Thị Thu Phước (Kon Tum) nêu rõ, đây là lần đầu tiên luật đã đưa ra các quy định về hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản - một bước tiến lớn nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống tham nhũng, rửa tiền.
Tuy nhiên, các quy định về thỏa thuận chia sẻ tài sản tại dự thảo luật này còn khá chung chung, chưa tạo ra được một cơ chế đủ rõ ràng, minh bạch để khuyến khích các nước đối tác ưu tiên hợp tác với Việt Nam.
ĐB đề nghị bổ sung nội dung Chính phủ quy định chi tiết các nguyên tắc, trình tự, thủ tục về thỏa thuận chia sẻ tài sản với nước ngoài trên cơ sở phù hợp với pháp luật của Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và thông lệ quốc tế.

Phát biểu giải trình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, nội dung này đã được thực hiện hết sức tích cực thông qua hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể thu hồi tài sản tham nhũng.
“Đây là vấn đề còn tương đối khó khăn, song Việt Nam vẫn đang kiên trì thực hiện thông qua hơn 30 hiệp định tương trợ pháp luật đã ký kết trên cơ sở “có đi có lại”, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến thông tin.
Theo ông Nguyễn Huy Tiến, dự luật đã nêu rất rõ, cơ quan Trung ương về tư pháp hình sự tiếp nhận là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu của các cơ quan nước ngoài, của các chủ thể khác, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ điều phối và thực hiện theo từng giai đoạn tố tụng.
Xung quanh vấn đề về lãnh sự, khái niệm về hợp pháp hóa lãnh sự, ông Nguyễn Huy Tiến nhìn nhận, nội dung này đã có trong quy định của Chính phủ và pháp luật chuyên ngành, nên không đưa vào dự luật.
Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu gần 40 ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường để hoàn thiện dự thảo luật.