Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 98

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết 98 nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, nâng cao sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 28-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội quý 2-2023. Các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng chủ trì hội nghị.

Phát huy vai trò của người có uy tín

Trong quý 2-2023, hệ thống MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân gặp khó khăn…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Qua đó, tiếp tục động viên, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo trong việc vận động các giới hưởng ứng việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ... Đồng thời, triển khai các thực hiện các nội dung, hoạt động, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động. Hệ thống Mặt trận và các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều giải pháp chăm lo cho người lao động và con em người lao động trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia vận động nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 3 TPHCM; quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải hoan nghênh sự chủ động của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong việc vận động nhân dân. Nhìn nhận thời gian tới thành phố tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 98 nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, nâng cao sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết phải đi sâu vào từng giới, từng ngành, để toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các giới để thấy rõ được ý nghĩa quan trọng, thẩm thấu được các nội dung của nghị quyết.

Từ đó phát động các phong trào thi đua, sáng tạo, hiến kế các giải pháp hiệu quả, đột phá thực hiện hiệu quả các chương trình hành động. Đồng thời, phát huy tổng thể các nguồn lực của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến sâu sắc và lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân về những kết quả thực hiện các nghị quyết, các chương trình hành động.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ… gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các nội dung, hoạt động, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải thiết thực, tạo được sự thay đổi rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Tin cùng chuyên mục