Nâng cấp ATIGA để ứng phó chủ nghĩa bảo hộ và gián đoạn chuỗi cung ứng

Trước làn sóng bảo hộ gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, việc nâng cấp ATIGA trở nên cấp thiết nhằm đẩy mạnh tự do hóa thương mại và tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

IMG_8817.jpeg
Bộ Công thương Việt Nam tham gia hội nghị theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội. Ảnh: MOIT

Văn phòng Bộ Công thương thông tin, sáng nay 9-5, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt lần thứ hai về đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Singapore.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên tham gia theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình kinh tế - thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động nhanh và khó lường.

Trước thực tế đó, các bộ trưởng thống nhất, việc hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA là bước đi quan trọng nhằm khẳng định cam kết của ASEAN đối với hội nhập kinh tế khu vực, thông qua việc tiếp tục cắt giảm rào cản thương mại, tạo thuận lợi thương mại, cải thiện kết nối chuỗi cung ứng và duy trì một hệ thống thương mại đa phương cởi mở, minh bạch và dựa trên luật lệ.

IMG_8818.jpeg
Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên phát biểu

Tại hội nghị, các bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA và các nhóm kỹ thuật trong suốt quá trình làm việc. Sau 14 phiên đàm phán chính thức, tiến độ đàm phán đã đạt khoảng 98%. Một số nội dung còn tồn đọng được báo cáo tại hội nghị gồm quy tắc xuất xứ, quy định về hàng tân trang, minh bạch hóa, mở rộng tự do hóa thuế quan và điều khoản về hiệu lực của hiệp định nâng cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên ủng hộ việc sớm hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA. Bộ trưởng nhấn mạnh thiện chí linh hoạt tối đa của Việt Nam đối với những vấn đề còn tồn đọng, với mục tiêu thúc đẩy tiến trình đàm phán, góp phần hiện thực hóa một hiệp định ATIGA nâng cấp có tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

Việt Nam cũng kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội khối, cùng nỗ lực giải quyết khác biệt trên cơ sở cân bằng lợi ích.

Hội nghị này đã tạo tiền đề thuận lợi cho các vòng đàm phán tiếp theo, hướng tới mục tiêu ký kết nghị định thư thứ hai nâng cấp Hiệp định ATIGA trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2025 tại Malaysia.

Tin cùng chuyên mục