Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới

Trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm gần đây mở rộng thực chất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí xem xét khả năng nghiên cứu nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: QUANG PHÚC
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 28-8, ngay sau lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore diễn ra tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng, chưa bao giờ tốt đẹp và toàn diện như hiện nay. Các thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó có các kết quả đạt được trong chuyến thăm Singapore tháng 2 đã được tích cực triển khai. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm, Singapore trở thành nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký mới hơn 3,6 tỷ USD.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm gần đây mở rộng thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét khả năng nghiên cứu nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số (thiết lập tháng 2), đánh giá cao việc hai bên đã hoàn tất việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore, góp phần mở rộng, làm sâu sắc kết nối kinh tế sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo.

Sau cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký 7 văn kiện giữa hai nước.

* Chiều 28-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chính phủ do Thủ tướng Lý Hiển Long đứng đầu đã đưa Singapore phục hồi rất nhanh chóng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, luôn duy trì thứ hạng cao trong nhóm 20 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Singapore cũng luôn là tấm gương điển hình về quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp, là hình mẫu về quản trị trong sạch, minh bạch, hiệu quả và thông minh. Cùng với kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nền kinh tế Singapore đã hội nhập sâu rộng, song vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cao của cộng đồng.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trọng tâm về kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng sâu rộng và hiệu quả; triển khai hiệu quả hơn nữa mô hình kết nối hai nền kinh tế với các nội hàm mới trong quan hệ Đối tác kinh tế xanh - kinh tế số, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như kết nối số, xã hội số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch... Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Singapore có thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, chiều 28-8. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, chiều 28-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về hợp tác nghị viện, hai nhà lãnh đạo cho rằng, đây là kênh hợp tác hiệu quả, đóng góp thực chất vào quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore.

Khẳng định, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo. Dù không có tiềm năng nắng, gió và điều kiện thuận lợi như Việt Nam nhưng Singapore có thể hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam phát triển nguồn năng lượng này và đã có các cuộc trao đổi với phía Việt Nam về những dự án tiềm năng; hy vọng các dự án sẽ sớm được triển khai góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Về kinh tế xanh, trong đó có vấn đề tín dụng carbon, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, đây là lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng vì hai nước đều đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Tin cùng chuyên mục