NASA lên kế hoạch phá hủy thiên thạch

Theo NASA, tàu vũ trụ DART với chi phí 330 triệu USD, bay với tốc độ 24.000 km/giờ sẽ đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos cách Trái đất khoảng 10,1 triệu km trong khoảng thời gian từ ngày 26-9 đến ngày 1-10-2022.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong bộ phim bom tấn Hollywood Armageddon năm 1998, Bruce Willis và Ben Affleck chạy đua để cứu Trái đất khỏi bị một tiểu hành tinh đâm vào. 

Trong khi Trái đất không phải đối mặt với mối nguy hiểm tức thời như vậy, Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) vẫn có kế hoạch dùng một tàu vũ trụ đâm vào một tiểu hành tinh vào năm tới trong một cuộc thử nghiệm bảo vệ Trái đất.

Theo ông Lindley Johnson, Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Hành tinh của NASA, mặc dù hiện tại không có một tiểu hành tinh nào đang trong quá trình va chạm với Trái đất, nhưng có một lượng lớn các tiểu hành tinh gần Trái đất. Tên lửa SpaceX Falcon dự kiến mang tàu vũ trụ DART vào không gian ngày 23-11 từ căn cứ Vandenberg ở California.

Theo NASA, tàu vũ trụ DART với chi phí 330 triệu USD, bay với tốc độ 24.000 km/giờ sẽ đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos cách Trái đất khoảng 10,1 triệu km trong khoảng thời gian từ ngày 26-9 đến ngày 1-10-2022.

Tin cùng chuyên mục