Ngành tuyên giáo làm nòng cốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Chiều 1-8, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2019), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn cán bộ thành phố đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NAM
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NAM

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cùng ngành Tuyên giáo TPHCM luôn kiên cường, sáng tạo trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công tác tuyên giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thuyết phục quần chúng nhân dân, động viên nhân dân quyết tâm theo Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyết tâm xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đề cập đến công việc cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, năm 2020 có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với công tác tuyên giáo, nhất là năm chẵn kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; cả nước chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Tuyên giáo Thành ủy là đơn vị tham gia tổng kết, biên soạn tài liệu chuẩn bị, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ tới nên cần tập trung nghiên cứu sản phẩm cụ thể. Các sản phẩm này phải phản ánh được bức tranh về tư tưởng của nhân dân, đảng viên; xây dựng được chương trình các sự kiện văn hóa truyền thống của thành phố, thể hiện đặc thù, sức mạnh văn hóa của TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI góp phần tạo nên phương thức hành động của hệ thống chính trị trong thời gian tới, trong đó ngành tuyên giáo làm nòng cốt, từng bước làm chủ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Do đó, bằng các phương thức khác nhau, ngành tuyên giáo phải thực hiện tuyên truyền đồng bộ để phát huy sức mạnh của nhân dân; đồng thời có giải pháp đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái.

Thay mặt tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tiếp thu ý kiến chỉ đạo; bày tỏ sự trân trọng về những định hướng của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM để công tác tuyên giáo ngày càng phát triển, góp phần xây dựng những nội dung được đề cập cho Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, năm 2020 kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng nên ngành Tuyên giáo TPHCM sẽ tập trung tham mưu những nội dung, chương trình, chuyên đề có ý nghĩa với thành phố. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng cam kết, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ không ngừng nỗ lực, vươn lên và đóng góp chất lượng cho công tác lãnh đạo của Đảng bộ TPHCM, góp phần đưa TPHCM phát triển, trở thành đô thị thông minh, sáng tạo và phát triển vượt bậc.

Tin cùng chuyên mục