Ngày 30-3, Quân khu 7 sẽ bàn giao đất để xây dựng nhà ga T3

Theo kế hoạch đặt ra, ngày 30-3, Công ty Tây Nam và Công ty Dệt may 7 sẽ tiến hành bàn giao đất quốc phòng cho UBND quận Tân Bình, TPHCM để triển khai dự án xây dựng nhà ga T3.

Ngày 28-3, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã kiểm tra công tác bàn giao đất của quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tham dự buổi làm việc còn có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cùng chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra vị trí trên bản đồ. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cùng chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra vị trí trên bản đồ. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng đã đến thực địa các khu vực đất chuẩn bị bàn giao của Công ty Tây Nam và Công ty Dệt may 7 để nắm tình hình, kiểm tra công tác chuyển giao đất.

Theo kế hoạch, tổng diện tích đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3 có diện tích trên 5.100m2 thuộc địa bàn phường 13, quận Tân Bình, TPHCM, trong đó diện tích đất do Công ty Tây Nam quản lý trên 2.300 m2, công ty Dệt may 7 trên 2.800 m2.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: TRẦN YÊN

Những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công ty Dệt may 7 đã chủ động tháo dỡ và lập phương án di dời máy móc thiết bị để tiến hành bàn giao đất. Công ty Tây Nam cũng đã làm việc với các bên liên quan thống nhất các phương án bàn giao đất quốc phòng.

Chỉ đạo tại hiện trường, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu, các công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc di dời nhà máy, sớm bàn giao đất để xây dựng công trình nhà ga T3.

Thiếu tướng Du Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRẦN YÊN

Thiếu tướng Du Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRẦN YÊN

Theo kế hoạch, ngày 30-3, Công ty Tây Nam và Công ty Dệt may 7 sẽ bàn giao diện tích đất quốc phòng để tiến hành triển khai dự án xây dựng nhà ga T3.

Tin cùng chuyên mục