Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn

Ngày 4-5, học sinh lớp 12 trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022, đây cũng là năm đầu tiên thí sinh phải đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến mới lạ. Vì thế, trong sáng nay, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến "Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 và định hướng chọn ngành nghề vào đại học" để các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho thí sinh.

Quang cảnh buổi giao lưu về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2022, sáng 4-5. Ảnh: THỤY QUYÊN
Quang cảnh buổi giao lưu về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2022, sáng 4-5. Ảnh: THỤY QUYÊN

Thí sinh sẽ đăng ký dự thi trong mười ngày, từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5, học sinh lớp 12 và những thí sinh tự do trên cả nước sẽ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Kết quả của kỳ thi sẽ được dùng để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển vào đại học.

Theo quy chế Thi tốt nghiệp THPT 2022, học sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi trực tuyến, còn thí sinh tự do sẽ đăng ký trực tiếp tại đơn vị do Sở GD-ĐT địa phương quy định... Những đổi mới này sẽ gây không ít bỡ ngỡ, khó khăn cho thí sinh.

Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 1 Phó Tổng biên Tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Nhật tặng hoa các khách mời. Ảnh: THỤY QUYÊN

Tại buổi giao lưu trực tuyến Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 và định hướng chọn ngành nghề vào đại học, các chuyên gia gồm Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du; Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM; Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến, đã có những chia sẻ và định hướng tường tận đến phụ huynh và thí sinh.

>> Clip phỏng vấn Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
>> Clip phỏng vấn Thạc sĩ PHẠM THÁI SƠN, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
>> Clip phỏng vấn Thạc sĩ TẠ XUÂN VĨNH, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến

Khách mời

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến

Bảo Long - Q. 4

Khi nào Trường Đại học Văn Hiến công bố kết quả trúng tuyển bằng học bạ ạ? Nếu trúng tuyển rồi thì em có thể xét ngành khác bằng phương thức xét điểm thi không? Em muốn đổi ngành đã đăng ký ạ.

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Đối với phương thức xét học bạ thì trường sẽ công bố kết quả khi các bạn đã có kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu em muốn chuyển ngành thì có thể liên hệ đến trường để được hỗ trợ chuyển ngành. nếu trúng tuyển học bạ rồi thì em vẫn có thể xét tuyển bằng phương thức khác tại trường vẫn được em nhé.
Dương Văn Toàn - An Giang

Thầy cô cho em hỏi Trường ĐH Văn Hiến có chính sách hỗ trợ học phí dành cho sinh viên ở tỉnh không ạ? Học trường ngoài công lập thì học phí có tăng "phi mã" không?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Hiện tại Trường chưa có chính sách hỗ trợ cho các bạn ở tỉnh xa em nhé, đối với các bạn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, con thương binh, mồ côi cha mẹ thì trường sẽ có chính sách hỗ trợ. Về học phí thì Trường Đại học Văn Hiến cam kết không tăng trong suốt khoa học khi đã công bố vào đầu khóa học của mình nên em yên tâm nha.
 
Ngô Thanh Tâm ( Hóc Môn)

Tôi có người nhà năm nay đã ngoài 50 tuổi muốn đi học lại đại học. Nghe nói trường ĐH Văn Hiến có chính sách hỗ trợ cho người học lớn tuổi. Cho tôi hỏi có hay không, người lớn tuổi học được hỗ trợ học phí như thế nào? 

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Đối với trường hợp có người nhà hơn 50 tuổi muốn đi học đại học thì Trường Đại học Văn Hiến có chính sách học bổng học tập suốt đời, tùy thuộc vào độ tuổi sẽ có mức hỗ trợ tương ứng. Trường hợp tuổi từ 50 trở lên thì trường sẽ hỗ trợ từ 80% đến 100% học phí để thí sinh học tập theo chính sách của trường. 
Minh Hằng (quận Gò Vấp)

Cho em hỏi, Trường ĐH Văn Hiến xét học bạ như thế nào, có yêu cầu riêng hay đặc biệt gì không? Thời hạn đến khi nào thì hết nhận hồ sơ xét tuyển ạ? Em cảm ơn Thầy Vĩnh đã trả lời.

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Đối với phương thức xét học bạ, Trường có 4 hình thức như sau:

- Hình thức 1: Xét 5 học kỳ, điểm trung bình 2 học kỳ lớp 10 + 2 học kỳ lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18.0 điểm.

- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12)  + điểm ưu tiên khu vực (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.

- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên khu vực(nếu có) đạt từ 18.0 điểm.

- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.

Ngành sức khỏe: Điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt 19,5 điểm và xếp học lực lớp 12 đạt loại khá.

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước, các em vẫn xét tuyển theo cách này. Hiện tại, Trường đang nhận hồ sơ xét học bạ đợt 2 đến hết ngày 31-5-2022.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh bạn có thể xem thêm ở Website ts.vhu.edu.vn.

Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 9 Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 
Thái Bình - Bình Chánh

Tôi thấy trường có cơ sở mới ở Bình Chánh. Vậy, sinh viên năm mấy hay ngành gì sẽ học ở cơ sở này. Việc đi lại ra cơ sở này có khó khăn gì không, mong trường giải đáp?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Năm 2021, Trường Đại học Văn Hiến đã đưa vào hoạt động cơ sở mới tại Bình chánh. Tất cả các bạn sinh viên đều được học tập tại cơ sở này và trường ưu tiên cho các bạn tân sinh viên học tập trực tiếp tại đây. Giữa cơ sở Âu Cơ và cơ sở Bình Chánh thì trường có tuyến xe buýt nội bộ đưa rước thí sinh hoàn toàn miễn phí. Vì học theo tín chỉ, các bạn sẽ được tự do đăng ký cơ sở, môn học, giảng viên nên nếu muốn học gần nhà thì lúc đăng ký học phần, sinh viên có thể chọn cơ sở cho mình.
Minh Anh - Q. 6

Cho tôi hỏi, đến tháng 8, sau khi có kết quả xét điểm thi thì khi đó Trường Văn Hiến còn xét học bạ không vậy?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Hiện tại, trường đang xét tuyển học bạ đợt 2, em có thể đăng ký xét tuyển ngay từ thời điểm này luôn em nha. Đến tháng 8, nếu trường vẫn còn chỉ tiêu thì em có thể đăng ký xét tuyển tại thời điểm đó em nhé!
Ngọc Liên - Q. 11

Thí sinh tự do thì đăng ký dự thi, rồi sau này đăng ký xét tuyển đại học ở đâu vậy thầy? Em đang ở quận 11 gần khá gần trường ạ.

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Chào bạn Ngọc Liên,
Em có thể đăng ký xét tuyển học bạ trực tiếp tại trường em nha, em có thể mang học bạ sao y đến trực tiếp trường tại cơ sở 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình để được hỗ trợ và đăng ký em nhé!
Hương Giang - Phú Nhuận

Trường ĐH Văn Hiến có ký túc xá cho sinh viên hay không ạ? 

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Chào em, hiện tại Trường Đại học Văn Hiến chưa có ký túc xá nhưng trường có hệ thống ký túc xá liên kết cũng như các nhà trọ phù hợp theo nhu cầu của sinh viên. Sẽ có đội hỗ trợ đưa các bạn thí sinh tìm nhà trọ ngay sau khi các bạn hoàn tất thủ tục nhập học.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 14
Thanh Nhã - Long An

Em nghe nói Trường Đại học Văn Hiến vừa xây cơ sở mới, sinh viên năm nhất có được học ở đó không? Điều kiện đi lại và kí túc xá cho sinh viên ở tỉnh như thế nào ạ?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Chào em, năm 2021 Trường Đại học Văn Hiến đã khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở mới tại đường Nguyễn Văn Linh - khu Nam Sài Gòn. Các bạn tân sinh viên sẽ được ưu tiên học tại cơ sở mới và giữa các cơ sở sẽ có tuyến xe buýt nội bộ đưa rước sinh viên hoàn toàn miễn phí. Hiện tại Trường Đại học Văn Hiến chưa có ký túc xá nhưng trường có hệ thống ký túc xá liên kết và giới thiệu các nhà trọ gần trường để sinh viên có chỗ ở và an tâm học tập. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc xem cơ sở mới thông qua ứng dụng camera 360 tại website ts.vhu.edu.vn.
Ngọc Sơn – Q. 5
Ngoài dạy kiến thức, trường còn dạy thêm kỹ năng mềm gì không, học tự nguyện hay bắt buộc? Xin cảm ơn!
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành 4 kỹ năng trong bộ kỹ năng do nhà trường đào tạo và sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tương ứng đã học. 4 kỹ năng tại trường sẽ được học hoàn toàn miễn phí. Nếu sinh viên có nhu cầu học kỹ năng thứ 5 trở đi sẽ được nhà trường hỗ trợ 50% học phí.
Minh Minh – Q. 8
Em đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực. Nhưng em cảm thấy điểm của mình chưa được yên tâm, muốn nộp xét tuyển học bạ vào trường, vậy có được hay không, mong trường hướng dẫn.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Em có thể đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM bằng nhiều phương thức, vì vậy em có thể đăng ký thêm phương thức xét tuyển học bạ nếu em chưa yên tâm về điểm thi đánh giá năng lực của mình.
Huỳnh Nam – Q. Gò Vấp
Sau khi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, có thể điều chỉnh lại nguyện vọng xét tuyển vào trường hay không? 
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Sau khi thi tốt nghiệp THPT và công bố điểm thì mới thực hiện đăng ký xét tuyển vào các trường đại học nên bạn yên tâm.
Ngọc Ngân - Bình Chánh
Thí sinh tự do thì đăng ký dự thi, rồi sau này đăng ký xét tuyển đại học ở đâu vậy Thầy? Em đang ở quận Tân Phú gần Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm ạ.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thí sinh thực hiện đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

 Thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Thành Tài - Hóc Môn

Cho em hỏi, em thấy trường ĐH Văn Hiến có ngành học tên Thương mại Điện tử, ngành này học những gì, sinh viên học ra trường sẽ làm công việc gì, có liên quan đến các công việc như bán hàng online hay không?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Chào em, rất cảm ơn em đã có quan tâm và tìm hiểu đến các nhóm ngành nghề tại Trường Đại học Văn Hiến. Đối với ngành Thương mại điện tử, ngoài việc được trang bị kến thức chuyên môn các bạn sinh viên còn được đào tạo chuyên sâu ngoại ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực thương mại, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh trên internet... 
Sau khi ra trường, các bạn có thể trở thành chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến. Các bạn có thể mở công ty hoặc quản trị website riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Như vậy học ngành thương mại điện tử sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều trong việc bán hàng online em nhé!
Văn Quang - Q. 10
Em là thí sinh tự do và hiện đang học luyện thi tại TPHCM nhưng em có hộ khẩu và tốt nghiệp THPT tại Vĩnh Long. Vậy theo quy chế năm nay thì em đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào ạ? Em muốn thi để xét tuyển vào đại học có được chọn từng môn lẻ trong tổ hợp hay phải chọn cả tổ hợp môn để dự thi mới được ạ?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

 Thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và thí sinh tự do sẽ được chọn từng môn lẻ trong tổ hợp.

Mỹ Hạnh – Q. 9
Khi nào thì chúng em mới được đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học hả Thầy? Năm nay chúng em đăng ký xong có được điều chỉnh nguyện vọng không? Em cảm ơn Thầy đã tư vấn cho em.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thí sinh thực hiện đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

Thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Và đăng ký nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp THPT, việc đăng ký nguyện vọng sẽ thông báo trên cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Như Ý - Q. 8

Xin cho hỏi ngành Việt Nam học của Trường Đại học Văn Hiến có học phí bao nhiêu? Cơ hội việc làm sau khi ra trường có tốt không?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Ngành Việt Nam học là ngành học nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, con người Việt Nam. Đây là một ngành học trong nhóm ngành xã hội truyền thông. Đối với nhóm ngành này sau khi ra trường các bạn cử nhân có thể làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội; các cơ quan văn hóa thông tin thể thao du lịch; các cơ quan hành chính sự nghiệp... Hoặc các bạn có thể làm việc tại các cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức sự kiện. Như vậy có thể thấy cơ hội việc làm của ngành Việt Nam học là rất lớn.
Về mức học phí năm 2022, Trường Đại học Văn Hiến chưa có định phí nhưng quý phụ huynh có thể tham khảo mức học phí năm 2021 là 99 triệu cho toàn khóa học 4 năm và mức học phí cam kết sẽ không tăng trong suốt khóa học.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 24 Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngọc Nga - Q. 8
Thầy Sơn ơi, em phải chọn trường như thế nào giữa các nguyện vọng để đảm bảo không bị rớt ạ? Có căn cứ nào để em sắp xếp thứ tự nguyện vọng không?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Để tăng khả năng trúng tuyển Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) em nên sắp xếp nguyện vọng theo sở thích và khả năng của mình, những ngành yêu thích nhất sẽ xếp đầu tiên, sau đó đến những ngành yêu thích tiếp theo theo nguyên tắc điểm chuẩn ngành đầu tiên của năm trước có thể cao hơn điểm thi dự kiến của em khoảng từ 0,5 - 1 điểm, điểm chuẩn của ngành tiếp theo bằng điểm thi dự kiến của mình, điểm của ngành cuối cùng thấp hơn điểm thi dự kiến của bản thân khoảng 1-2 điểm và nên chọn lựa khoảng từ 2 - 4 nguyện vọng để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao.
Đào Thụy – TP Thủ Đức
Tôi đọc báo hay nghe đài đều thấy hiện nay mình nói về khởi nghiệp sáng tạo rất nhiều. Tôi muốn hỏi, ở trường có dạy những môn này hay không. Bởi vì, con tôi học cấp ba cũng hay cùng các bạn nghĩ ra dự án hay hay, làm các món đồ lạ để bán gây quỹ…
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) đang đưa môn học Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào chương trình đào tạo chính khóa của trường.
Khi học, các em sẽ được đào tạo về kiến thức khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, kinh doanh thực tế,... Được tham quan các doanh nghiệp khởi nghiệp, giao lưu doanh nhân đã thành công từ khởi nghiệp, giao lưu các doanh nhân đã thành công từ các công ty lớn đến chia sẻ với sinh viên HUFI.
Nếu con bạn thích khởi nghiệp, nhà trường còn có tổ chức cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi sẽ giúp con bạn hiện thực ý tưởng khởi nghiệp của mình, được các chuyên gia tư vấn, định hướng để hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp đó.
Chúc bạn và con bạn có sự lựa chọn phù hợp.
Văn Toàn - Q. 10
Thưa thầy, em thấy trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có nhiều phương thức để xét tuyển vào trường. Nếu em trúng tuyển bằng phương thức học bạ vào ngành này nhưng sau đó em đủ điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp vào ngành khác thì em có được chọn lựa không? Hay em chỉ được trúng tuyển 1 ngành vào 1 trường ạ?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Khi em trúng tuyển bằng phương thức học bạ vào ngành này nhưng sau đó em đủ điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp vào ngành khác thì em có thể lựa chọn nhập học theo phương thức mà em đã trúng tuyển, nếu thời gian nhập học của phương thức đó vẫn còn.

Trong thời gian nhập học mà nhà trường thông báo, nếu em không nhập học thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy và em sẽ không thể lựa chọn nhập học bằng phương thức đó.

Thục Quyên - Q. 5
Xin hỏi, khi nào Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm mới công bố điểm sàn cho phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG vậy?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) tuyển sinh bằng điểm đánh giá năng lực với điểm trúng tuyển, dự kiến 650 điểm cho các ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Marketing và 600 điểm đối với các ngành còn lại.

Thời gian nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 1-6 đến 15-6-2022.

Nếu em có nguyện vọng đăng ký vào HUFI và đạt đủ số điểm mà nhà trường công bố thì hãy mạnh dạn đăng ký ngay.

Ánh Quyên - Q. 8
Thầy cho em hỏi điểm xét tuyển vào hệ chất lượng cao và hệ chuẩn vào cùng ngành của Trường ĐH CNTP TPHCM có khác nhau không? Khi vào học có khác nhau không?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) đang đào tạo Chương trình Kỹ sư trọng điểm chuẩn quốc tế có học phí tương đương chương trình đào tạo đại trà nhưng có một số điểm đặc biệt như có ít nhất 20% các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành chính và kiến thức ngành chính chuyên sâu được giảng dạy bằng tiếng Anh; Sinh viên có cơ hội thực tập trong môi trường, trang thiết bị hiện đại, với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ và Thạc sĩ giàu kinh nghiệm; Được ưu tiên tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời học tập, thực tập, trao đổi sinh viên với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và châu Âu như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh,….;
Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, được trang bị các kỹ năng cần thiết để dễ dàng thích ứng với các cơ hội học tập tiếp chương trình sau Đại học ở nước ngoài và môi trường làm việc tại các cơ quan, công ty trong nước và quốc tế.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 30 Thạc sĩ Phạm Thái Sơn và Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Uy Vũ - Củ Chi
Em muốn học ngành Tài chính ngân hàng của Trường ĐH CNTP vì mức điểm chuẩn mấy năm gần đây em thấy vừa phải. Nhưng em nghe nói là phải học ngành này tại Trường ĐH Ngân hang TPHCM hoặc ĐH Kinh tế TPHCM thì mới được vào làm trong các ngân hang nhà nước có đúng không ạ? Em mong thầy cho lời khuyên nên xếp nguyện vọng thế nào để đảm bảo đậu vào ngành yêu thích ạ?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Ngành tài chính ngân hàng ở trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) có mức điểm 22,75 đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Học ngành này tại HUFI sau khi ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng lớn như ViettinBank, Vietcombank, Techcombank, VPBank,... và cả ngân hàng nhà nước.
Khi các em học tại HUFI sẽ được đào tạo về Tín dụng ngân hàng, Quản trị ngân hàng thương mại, Tài chính ngân hàng, Quản trị đầu tư tài chính, Thẩm định giá, Thuế, Tài chính - Bảo hiểm, được thực hành - thực tế tại trung tâm mô phỏng của nhà trường. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết như giao tiếp, tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Đoàn Phong Bình (Tân Bình)
Thầy cho tôi hỏi năm nay Bộ GD-ĐT đã thay đổi cách thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT sang hình thức trực tuyến. Vậy con tôi sẽ đăng ký trực tuyến như thế nào? Xin cảm ơn.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM thì nhà trường sẽ tư vấn cụ thể, chi tiết cho tất cả học sinh khối 12 trước ngày 4-5. Giáo viên chủ nhiệm sẽ theo sát các em. Nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ và đúng tất cả thông tin để phụ huynh và học sinh thực hiện đăng ký trực tuyến.
Thanh Điền (quận 8)
Con tôi là con trai có học lực vừa phải, gia đình định hướng vào khối ngành kỹ thuật nên muốn con thi tổ hợp tự nhiên nhưng con lại nghe theo bạn muốn học quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông nên muốn thi thêm tổ hợp xã hội. Thứ nhất tôi sợ con tôi thi không nổi 2 tổ hợp. Thứ hai là gia đình tôi không thích con trai học những ngành ấy. Mong thầy cô cho tôi lời khuyên.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Vấn đề là phụ huynh phải hỗ trợ, tiếp sức để con thực hiện ước mơ. Nên chọn khối thi trước, rồi chọn trường thi vì trường công lập hay tư thục đều như nhau, chọn các trường có tỷ lệ chọi cao là tự làm khó mình.
Hoàng Văn Mai (Quận 6)
Hiện nay, gia đình chúng tôi vẫn rất lăn tăn giữa hai tổ hợp, chưa biết chọn tổ hợp nào để dự thi. Con tôi học không giỏi, xin thầy tư vấn giúp là chọn tổ hợp nào sẽ có lợi hơn cho việc dễ học, dễ đậu ạ.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Đến giờ này, hầu hết các trường đã định hướng việc học ban nào từ năm lớp 12, thậm chí có trường từ năm lớp 10.
Phụ huynh hỏi lại con mình thích ban KHTN hay KHXH thì chọn vì chỉ được chọn 1 ban mà thôi.
Lời khuyên: ban KHTN có nhiều lợi thế chọn khối thi. 
Tuyết Oanh - Q. 10
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có học phí năm học này là bao nhiêu và sẽ tang theo lộ trình thế nào ạ? Tôi muốn hỏi cho ngành học Quản trị kinh doanh và Marketing, xin cảm ơn.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Năm nay, học phí Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) dao động từ 26 triệu đồng đến 29 triệu đồng/năm, các thí sinh sẽ có 3,5 - 4 năm học tùy theo nhu cầu muốn tốt nghiệp bằng cử nhân hay kỹ sư và mỗi năm tăng từ 5% - 10% học phí.
Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing tại trường học phí dao động từ 26 - 28 triệu đồng/năm, HUFI đào tạo 2 ngành này chuyên sâu về quản trị trong doanh nghiệp hiện đại, áp dụng marketing trong kinh doanh, xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu trong thời đại số,...
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 36 Thạc sĩ Phạm Thái Sơn (bên trái) đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 
Quốc Trung (Tân Phú)
Tổ hợp Xã hội dễ học bài, dễ đạt điểm cao nhưng con đường xét tuyển vào đại học quá hẹp. Theo thầy thì có nên đăng ký duy nhất tổ hợp này để vào đại học không? Tổ hợp này có những ngành nào có khả năng phát triển tốt sau này vậy?
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Đúng là học ban KHXH hẹp chọn tổ hợp để xét nên chọn các tổ hợp như : D, C...
Sau khi biết điểm thi thì có nhiều lựa chọn nên chọn tổ hợp nào điểm cao nhất. Không nhất thiết phải là trường công lập, hiện các trường tư thục cũng rất tốt. Ở các trường tư thục có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giảng viên chất lượng và ra trường xin việc làm cũng thuận lợi.
Năm nay các trường công lập tăng học phí cao.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 38 Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Minh Cường - Q. 6

Cho hỏi học phí của Trường ĐH Văn Hiến một năm là bao nhiêu, đóng từng học kỳ hay đóng cả năm?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Năm 2022 Trường Đại học Văn Hiến chưa công bố mức học phí nhưng Quý phụ huynh có thể tham khảo mức học phí năm 2021. Mức học phí giao động từ 739,000đ/ 1 tín chỉ đến 938,000đ/ 1 tín chỉ, tổng cộng các bạn sinh viên sẽ học 134 tín chỉ cho toàn khóa học 4 năm. Trường đào tạo 1 năm 3 học kỳ với 2 học kỳ chính và 1 học kỳ hè (không bắt buộc).
Tương ứng với số tín chỉ mà các bạn sinh viên đăng ký trong mỗi kỳ thì số học phí sẽ tương ứng và học phí cam kết sẽ không tăng trong suốt khóa học.
Học phí tại Trường sẽ đóng theo học kỳ, tuy nhiên nếu Quý phụ huynh muốn đóng học phí theo năm thì Trường sẽ có chính sách giảm tương ứng với số năm mà quý phụ huynh đóng.
Thông tin chi tiết, Quý phụ huynh có thể liên hệ đến hotline của Trường là 1800 1568 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất hoặc truy cập vào website ts.vhu.edu.vn.
Chiến Dũng - Q. 7
Triển vọng việc làm của ngành chế biến thực phẩm có rộng mở không? Nữ học ngành này có hợp không thưa thầy cô?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Vấn đề thực phẩm hiện nay rất đang được chú trọng, trong lĩnh vực thực phẩm bạn có thể quan tâm tới những ngành như Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Quản trị kinh doanh thực phẩm,...
Các công ty thực phẩm có rất nhiều như Vinamilk, Bia Sài Gòn, Sài Gòn Food,... và cũng thường xuyên tuyển kỹ sư để làm việc.
Lĩnh vực thực phẩm có nhiều thế mạnh hiện nay và đang rất được các thí sinh quan tâm, các bạn có thể làm ở các vị trí như QC, QA, thiết kế sản phẩm, kinh doanh thực phẩm,...
Hiện có rất nhiều bạn nữ đăng ký ngành này. Nếu bạn là nữ hãy mạnh dạn đăng ký.
Thái Bạch - Sóc Trăng

Nhà tôi ở Sóc Trăng làm nông là chính nên điều kiện kinh tế không khá giả cho con lên thành phố học đại học. Giờ trường công, trường tư gì học phí mỗi năm cũng hơn 20-30 triệu đồng nên tôi sợ không lo nổi trong đường dài. Thưa thầy, nếu học ở các trường tư như Trường Đại học Hutech, Văn Hiến, Văn Lang thì con có được vay học tập theo chính sách của nhà nước không? Có trường nào học phí vừa phải dưới 20 triệu không vậy?

Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh, Trưởng bộ phận Tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến
Mến chào quý phụ huynh, hiện nay hầu hết các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đều đang thực hiện tự chủ tài chính, vì vậy mức học phí của các trường công lập hoặc ngoài công lập cũng gần tương đương nhau. Vì lý do tự chủ tài chính nên bắt buộc học phí của các trường sẽ thay đổi để phù hợp với chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất mà các trường đầu tư cho sinh viên học tập. Các trường tư như Đại học Hutech, Văn Hiến, Văn Lang dù là Trường tư nhưng vẫn hoạt động theo các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên các bạn sinh viên vẫn được hưởng các chính sách về vay vốn ngân hàng chính sách địa phương, xin giấy xác nhận miễn giảm trợ cấp hoặc các giấy tờ liên quan đến xác nhận sinh viên. 
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 42 Thạc sĩ Tạ Xuân Vĩnh tại buổi giao lưu. Ảnh: THỤY QUYÊN
 
Các trường đại học hiện nay đều đã chuyển sang đào tạo theo hình thức tín chỉ và căn cứ theo số tin chỉ đăng ký trong mỗi học kỳ thì số tiền học phí sẽ thể hiện tương ứng. Với khả năng tài chính có thể hỗ trợ cho thí sinh khoảng 20 triệu 1 năm thì Quý phụ huynh có thể tham khảo mức học phí của Trường Đại học Văn Hiến. Mức học phí 1 năm giao động từ 20 đến 25 triệu. Trường Đại học Văn Hiến đào tạo 1 năm 3 học kỳ, trong đó có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ hè (không bắt buộc). Tổng 4 năm sinh viên sẽ học 134 tín chỉ và mức học phí giao động từ 739,000 đồng/tín chỉ đến 982,000 đồng/tín chỉ tùy vào ngành đào tạo. Trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học. Ngoài chính sách học phí như trên thì Trường Đại học Văn Hiến còn nhiều hỗ trợ về học bổng cũng như hỗ trợ vay vốn học phí với lãi suất 0 đồng.
Để không bị hụt hơi trong việc đóng học phí học tập cho con em mình, quý phụ huynh nên tham khảo kỹ học phí của các trường trước khi đưa ra quyết định nhập học.
Quang Huy, quận 9
Cho tôi hỏi, học sinh nên căn cứ vào đâu để chọn tổ hợp dự thi và xét tuyển sau này?
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Đến giờ này, tất cả các trường đã định hướng học ban KHTN hoặc KHXH ngay từ đầu năm học 12.
Phụ huynh xem lại con mình ở trường xếp học ban nào thì chọn ban đó. Căn cứ vào các môn mà chọn khối thi, ngành học, trường học. Ví dụ: cháu đang học ban KHTN thì có thể chọn khối
- A: Toán, Lý, Hóa
- A1: Toán, Lý, Anh
- D: Toán, Văn, Anh....
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 44 Thầy Huỳnh Thanh Phú đang trả lời câu hỏi bạn đọc. Ảnh: THỤY QUYÊN
 
Quách Văn Phúc (phường 13, Tân Bình)
Xin được hỏi, học sinh nên chọn thi cả 2 tổ hợp để chọn tổ hợp có điểm cao xét tuyển hay chỉ nên chọn thi 1 tổ hợp ạ? Bởi vì con tôi có học lực tiên tiến, muốn tăng cơ hội xét tuyển vào đại học nên muốn đăng ký cả 2 tổ hợp.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Mỗi 1 thí sinh chỉ được chọn duy nhất 1 tổ hợp: Khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Chọn cả 2 là sai.
 
Lê Thị Tú Quỳnh (Ninh Sơn, Ninh Thuận)
Xin cho tôi biết, nếu đăng ký sai thông tin thì có được sửa chữa không? Khi nào thì được sửa và sửa ở đâu vậy?
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Đăng ký sai thông tin là phải tự chịu trách nhiệm nên hết sức cẩn thận trước khi điền các thông tin, khi có các sự cố xảy ra thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật của nhà trường để được hướng dẫn hỗ trợ.
Lời khuyên: tuyệt đối không để sai sót thông tin.
Thanh Lâm - Q. 1
Tôi muốn nhờ Thầy Phạm Thái Sơn tư vấn giúp cách để xác định ngành nghề tương lai, học xong không lo thất nghiệp. Người học nên căn cứ vào đâu để chọn ngành học ở đại học bởi con tôi sắp học xong lớp 12 vẫn không xác định được thế mạnh và sở thích nên tôi rất hoang mang.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Việc lựa chọn ngành nghề để không thất nghiệp là điều không tưởng vì con mình phải học tập thật tốt, siêng năng, chăm chỉ thì mới đáp ứng nhu cầu công việc sau khi ra trường. Bạn nên sử dụng các phương pháp trắc nghiệm lựa chọn ngành nghề trên các trang website uy tín để xác định ngành, nghề và các thế mạnh của con mình để làm cơ sở xác định. Việc xác định ngành nghề bằng trắc nghiệm sẽ giúp lựa chọn đúng ngành, nghề phù hợp với năng lực của con mình, tránh trường hợp sai sót. 

Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 48 Thầy Phạm Thái Sơn (bên trái) trả lời câu hỏi độc giả. Ảnh: THỤY QUYÊN

Trần Văn Hiển (huyện Hóc Môn)
Thưa thầy hiệu trưởng, con tôi đã đăng ký xét học bạ vào 2 trường đại học ngoài công lập và 1 trường công lập rồi. Chỉ cần chờ điểm đậu tốt nghiệp nữa là xác nhận trúng tuyển. Tôi có nên đăng ký xét tuyển thêm các phương thức khác cho con không? Xin cảm ơn thầy. 
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Việc trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ là 1 cách. Cũng nên cho con đăng ký xét tuyển thêm bằng hình thức điểm thi tốt nghiệp. Dù hình thức nào cháu cũng phải đậu tốt nghiệp THPT.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 50 Thầy Huỳnh Thanh Phú đang trả lời câu hỏi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 
 
Nguyễn Ngọc Tuấn (Bình Tân)
Thầy có thể hướng dẫn cụ thể cách đăng ký dự thi năm nay? Con đã làm thử nhiều lần nhưng không được, giờ đến thời gian đăng ký chính thức rồi. Con cảm ơn Thầy! 
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Con xuống phòng học vụ của nhà trường có các thầy cô phụ trách vi tính hỗ trợ.
Để làm trực tuyến phải nhập số CCCD/CMND và mật khẩu do nhà trường cấp (con phải thay đổi mật khẩu) ở khâu này nhiều thí sinh nhập sai do đó phải thận trọng.
Khi nhập sai ở dòng nào thì trên hồ sơ sẽ báo, con nên kiểm tra lại. Nếu làm không được thì phải báo ngay với ban giám hiệu để được hỗ trợ.
 
Thái Bảo - Q. 4
Trường ĐH CNTP có xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM không thầy? Nếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức này có cạnh tranh chung với các phương thức khác không? Theo thầy, việc đăng ký vào cùng một trường bằng nhiều phương thức khác nhau có tăng khả năng trúng tuyển không?
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM không xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM, các em muốn đăng ký thì vào trang web của các trường để biết thêm chi tiết.
Việc đăng ký vào cùng một trường bằng nhiều phương thức khác nhau có khả năng tăng cơ hội trúng tuyển, nhưng các bạn nên đăng ký ít nguyện vọng để có thể tăng cơ hội trúng tuyển và có cơ hội để học tập những ngành mà mình yêu thích nhất.
Trần Văn Thuận (Quận Tân Bình)
Thật tình nghe đăng ký dự thi bằng hình thức online tôi rất sợ. Phần mềm rồi đường truyền thường không ổn định, lỡ như khi đăng ký xảy ra lỗi kỹ thuật như thế khiến học sinh điền sai, thông tin đã được ghi nhận thì sau đó có được điều chỉnh không?
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Đúng là đăng ký trực tuyến đang là mối lo của học sinh và phụ huynh vì học sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm việc các thông tin trên hồ sơ đăng ký.
Phụ huynh và học sinh cũng an tâm vì nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin để học sinh hoàn tất đăng ký trực tuyến.
Mọi sai sót, thiếu sót về mặc kỹ thuật sẽ có bộ phận kỹ thuật của nhà trường hỗ trợ.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 54 Quang cảnh buổi giao lưu sáng 4-5. Ảnh: THỤY QUYÊN
 
Chí Nghĩa - TP Thủ Đức
Trường thầy Sơn có ưu tiên xét tuyển đối với học sinh tốt nghiệp trường phổ thông quốc tế ở VN không? Trường có đào tạo bằng tiếng Anh không ạ? Cảm ơn Thầy. 
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trường có ưu tiên xét tuyển đối với học sinh tốt nghiệp trường THPT quốc tế ở Việt Nam có các chứng chỉ TOEIC, IELTS, HSK4.
Trường có đào tạo bằng tiếng Anh với những ngành Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Công nghệ thông tin và tăng cường tiếng Anh đối với những ngành khác.
Các sinh viên theo học ở trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM bắt buộc phải có trình độ Anh ngữ B1 theo khung năng lực châu Âu mới được tốt nghiệp ra trường.
Nguyễn Vũ Phong (Quận 8)
Theo thầy thì học trường đại học tư và công thì đại học nào tốt hơn? Trường tư thì điểm chuẩn thấp hơn nhưng học phí nhiều trường cao hơn, như vậy khi ra trường thì cử nhân trường tư có bị đánh giá thấp hơn trường công không, vì người ta hay nghĩ là đóng tiền học đại học? Hiện nay có những trường tư nào tại TPHCM chất lượng? Xin cảm ơn và chúc thầy sức khỏe.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Trường công hay tư không quan trọng vấn đề là trình độ học vấn và nội lực của thí sinh. Trường công và trường tư đều thu học phí, thậm chí trường công hiện nay thu học phí rất cao.
Hiện có nhiều trường tư thục có cơ sở hạ tầng rất tốt, đội ngũ giảng dạy chất lượng tốt, tại các trường tư thục đều có các khoa chất lượng cao do giảng viên nước ngoài đảm trách. Khi đi xin việc làm, ứng viên tương tác tốt với nhà tuyển dụng nên không phụ thuộc vào học trường công hay trường tư.
Vũ Mạnh Tiến (quận Bình Tân)
Câu hỏi gửi đến thầy Huỳnh Thanh Phú: Thầy tư vấn giúp là học sinh có nên đăng ký xét tuyển nhiều ngành, bằng nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển không? Vì con tôi có học lực khá nên tôi không an tâm lắm.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Đăng ký bằng nhiều hình thức là 1 lợi thế cho thí sinh. Nhưng chọn nhiều ngành là không tốt. HS nên xem lực học của mình thuộc khối nào: A, B, D, C, A1... mà chọn ngành cho phù hợp.
1 ngành có thể có ở nhiều trường, đó là thuận lợi khi mình chọn nhiều trường kể cả trường tư thục.
Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thí sinh thận trọng với từng thông tin, lựa chọn ảnh 58 Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú tại buổi giao lưu. Ảnh: THỤY QUYÊN

Tin cùng chuyên mục