Nghi mâu thuẫn về đất đai, em chém cả nhà anh ruột trọng thương

Ngày 4-3, thông tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh đang điều tra vụ em trai vác dao chém vợ chồng anh ruột và cháu gái trọng thương.

Thông tin ban đầu, giữa ông Nguyễn Văn Bình (54 tuổi) và gia đình ông Nguyễn Văn Hiến (64 tuổi, anh ruột ông Bình, cùng ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) nghi có mâu thuẫn về đất đai từ trước.

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình (54 tuổi, ngụ cùng ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) cầm theo con dao chạy sang nhà bà Vũ Thị Thu Phương (54 tuổi, chị dâu ông Bình, cùng ngụ xã Phú Sơn) để giải quyết mâu thuẫn. Vừa đến nơi hai bên xảy ra cãi vã, lớn tiếng qua lại rồi đánh nhau.

Trong Lúc xô xát, ông Bình lấy con dao thủ sẵn trong người chém chị dâu nhiều nhát gây thương tích nặng, gục tại chỗ. Trong lúc mẹ và chú ruột xô xát, chị Nguyễn Thục Vy (19 tuổi, con bà Phương) nhảy vào can ngăn và hỗ trợ mẹ cũng bị ông Bình chém nhiều nhát.

Không dừng lại ở đó, ông Bình cầm dao tiếp tục chạy vào rẫy nhà anh ruột là ông Nguyễn Văn Hiến (64 tuổi) cách đó khoảng 5km. Tại đây, đối tượng đã chém khiến bàn tay ông Hiến bị đứt lìa.

download-7384.jpg
Hiện trường nơi ông Nguyễn Văn Hiến bị chém đứt lìa bàn tay

Sau khi gây án, ông Bình về nhà tắm rửa, thay đồ rồi đến ra cơ quan công an đầu thú.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục