Người hiến máu tình nguyện ở nước ta đạt 99%

Ngày 20-1, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày phát động phong trào hiến máu tình nguyện (HMNT) tại Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 24-1-1994, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức lễ phát động ngày hiến máu nhân đạo tại Hà Nội. Trong năm đầu tiên, lượng máu tiếp nhận được là 138.000 đơn vị máu, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 14,5%. Đến năm 2023, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện ở Việt Nam đã đạt 99% với lượng máu tiếp nhận được hơn 1,6 triệu đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận, biểu dương Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phối hợp các đơn vị cùng gây dựng, duy trì và phát triển được một phong trào đầy sức sống, mang đậm tình yêu thương, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin cùng chuyên mục