Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

100% các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 15-3

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 15-3

Ngày 15-3, ngay sau hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã diễn ra để hiệp thương với 2 nhân sự Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Sau khi nghe nội dung tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với 2 vị trí nhân sự, 100% các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; ông Hoàng Công Thủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngay sau khi được cử, 2 đồng chí đã tham gia điều hành hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai (phải) chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Hoàng Công Thủy
Đồng chí Trương Thị Mai (phải) chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Hoàng Công Thủy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, sự tín nhiệm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cũng theo bà Hà, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân và khẳng định sẽ cầu thị, nỗ lực học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp cho công tác mặt trận - là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng và tin tưởng các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Công Thủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao hoạt động của mặt trận các cấp trong thời gian qua, nhất là việc tập hợp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về nhân dân, về các địa bàn dân cư.

Cùng với đó, chất lượng các cuộc vận động, thi đua do MTTQ phát động tiếp tục được nâng cao, sát thực tiễn cuộc sống; chăm lo cho các chương trình an sinh xã hội, như cuộc vận động vì người nghèo. MTTQ cũng đã đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò của mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm sao để ý đảng lòng dân hòa quyện, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức phấn đấu đạt những mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tin cùng chuyên mục