Nhà Bè khởi công hai dự án trọng điểm

Ngày 27-12, UBND huyện Nhà Bè tổ chức lễ khởi công dự án Xây dựng mới trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Nhà Bè và dự án mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Dự án Xây dựng mới trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Nhà Bè được xây dựng mới có quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn là 594m2, với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước lưu ý các đơn vị thi công, tư vấn giám sát cần xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa hết sức đặc biệt của Huyện trong công tác nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Các đại biểu tại lễ khởi công mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè

Các đại biểu tại lễ khởi công mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè

Dự án Mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè được Sở Xây dựng phê duyệt dự án vào năm 2017. Đây là một dự án trọng điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng huyện Nhà Bè trở thành đô thị thuộc TPHCM trong thời gian tới.

Dự án có tổng diện tích xây dựng hơn 31.000m2, tổng mức đầu tư 461 tỷ đồng, với quy mô cải tạo khối nhà hiện hữu 100 giường bệnh và xây mới 2 khối nhà 5 tầng hiện đại, tiện nghi, quy mô 200 giường bệnh gồm các khoa như: cấp cứu, phẫu thuật, phụ sản, tim mạch, thần kinh, xương khớp…

Qua đây nhằm đảm bảo phục vụ cho người dân trong khu vực huyện Nhà Bè và các khu vực lân cận với cơ sở vật chất khang trang, được trang bị các thiết bị y tế, ứng dụng khoa học hiện đại và các kỹ thuật tiên tiến, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải các bệnh viện trung tâm Thành phố.

Đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy Nhà Bè trao giấy khen cho các hộ gia đình chấp hành tốt bàn giao mặt bằng cho việc xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè
Đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy Nhà Bè trao giấy khen cho các hộ gia đình chấp hành tốt bàn giao mặt bằng cho việc xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tuyên dương khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Cũng trong ngày 27-12, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng huyện Nhà Bè với chủ đề “Nhà Bè ngày mới”.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cho chuỗi sự kiện “Tuần lễ du lịch TPHCM”. Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa cùng dự lễ với các đồng chí lãnh đạo huyện Nhà Bè.

Sau lễ công bố, các đại biểu đã trải nghiệm tham quan các địa điểm: Miếu Ngũ Hành hay còn gọi là Chùa Bà Châu Đốc 2, là một điểm tâm linh mà người chiêm bái cho rằng nổi tiếng về cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Sau đó, di chuyển đến Cảng Tân cảng Hiệp Phước, trải nghiệm làm work-shop Vẽ trang trí tại Life is beautiful - Art school, dùng bữa trưa tại Nhà hàng Khải Phương, nơi có hơn 50 món ăn ngon đặc trưng của vùng đất Nhà Bè.

Đây là những sản phẩm bước đầu làm động lực để huyện Nhà Bè tiếp tục xây dựng và ra mắt các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện, nhất là việc xây dựng và ra mắt sản phẩm du lịch đường thủy của huyện Nhà Bè, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2023.

Tin cùng chuyên mục