Nhà máy gỗ dăm hoạt động không phép, băm nát đường giao thông

Ngày 21-1 người dân xã Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy, Quảng Bình) phản ánh, nhà máy gỗ dăm đóng trên địa phận xã Sen Thủy, dọc đường ra xã Ngư Thủy Nam gây ô nhiễm môi trường, xe tải phục vụ nhà máy băm nát đoạn đường công cộng, gây khó khăn cho đi lại.

Đường trước nhà máy gỗ dăm bị băm nát
Đường trước nhà máy gỗ dăm bị băm nát
Phế liệu nhà máy gỗ dăm tràn ra đường 

Đoạn đường trước cửa nhà máy gỗ dăm bị "cày xới", đầy bùn đất  tràn ra mặt đường khiến việc đi lại khó khăn. Xe chở gỗ của nhà máy gây hư hỏng mặt đường nhưng đơn vị này không có phương án xử lý. Nguy hại hơn, chất thải dăm gỗ trong khuôn viên nhà máy trộn lẫn nước mưa, bùn đất dâng cao không được thu gom tràn ra môi trường xung quanh.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết nhà máy gỗ dăm trên thuộc công ty Hào Hưng. Bà Trần Thị Ngọc Trâm, trưởng phòng TNMT huyện Lệ Thủy xác nhận thêm nhà máy gỗ dăm này không có giấy phép hoạt động, không được phê duyệt đánh giá tác động môi trường. UBND huyện Lệ Thủy đã từng đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, đơn vị Hào Hưng bất chấp cơ quan chức năng các cấp, bất chấp pháp luật vẫn hoạt động.     

 Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết về sự cố đoạn đường trên đã chỉ đạo xã mời công ty Hào Hưng lên làm việc,  yêu cầu sửa chữa nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.          

Tin cùng chuyên mục