

Chú bê Brandy và người tạo ra nó.
Phóng viên TTXVN ngày 17-2 tại Sydney cho biết, các nhà khoa học Viện nghiên cứu y học Monash tại thành phố Melbourne (Australia) và công ty Genetics Australia Co-operative đã phối hợp nhân bản thành công con bê đầu tiên trên thế giới sử dụng kỹ thuật có tên gọi "cấy nhân liên tiếp".
Con bê này ra đời ra đời ngay trước lễ Giáng sinh năm ngoái, thuộc giống Holstein-Fresian và được đặt tên là Brandy. Những tế bào được sử dụng để tạo ra Brandy đã trải qua hai vòng cấy nhân trong quá trình nhân bản, thay vì một vòng theo như thông lệ, trước khi được đưa vào một cái phôi và tiếp đó được cấy vào bụng một con bò mẹ.
Năm 1997, cừu Dolly là con vật đầu tiên trên thế giới ra đời bằng phương pháp nhân bản sử dụng kỹ thuật cấy nhân tiêu chuẩn. Kể từ đó, hầu như không có thêm thành công nào trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học này vì số phôi được nhân bản sau khi cấy vào cơ thể con vật đại diện có tỷ lệ sống sót rất thấp.
Các chuyên gia Australia hi vọng kỹ thuật "cấy nhân liên tiếp" của họ sẽ giúp tạo ra những phôi khỏe mạnh hơn, đem lại khả năng thành công cao hơn trong việc cho ra đời những con vật thí nghiệm bằng phương pháp nhân bản.
V.S