Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM vừa phát động xây dựng mô hình “Nhà trọ không tội phạm, không ma túy”, nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, vì mục tiêu “Chung tay xây dựng môi trường lao động an toàn - Hướng tới TPHCM không ma túy vào năm 2030”.
Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả cao
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, thông tin, TPHCM là nơi tập trung đông lực lượng lao động đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều công nhân (CN), trong đó có không ít người dân tộc thiểu số, rời quê hương, bản làng để tìm kiếm việc làm tại các KCX-KCN và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Đối với người lao động (NLĐ) xa quê, phòng trọ không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm việc mà còn là không gian sinh hoạt, gắn kết cộng đồng. Vì vậy, xây dựng những khu nhà trọ an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ NLĐ, hạn chế nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự.
Mới đây, cư xá Dương Phụng Thiên (khu phố Bình Phước A, phường An Phú) ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2026 - mô hình đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện. Mô hình góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống bạo lực, xâm hại và tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xanh - sạch - thân thiện; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh và tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em tại các khu nhà trọ. Là địa bàn có hơn 2.000 khu nhà trọ, phường An Phú dự kiến nhân rộng mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đến 7/7 khu phố trong thời gian tới.
Phường Tây Thạnh có KCN Tân Bình, Trường Đại học Công thương và những khu vực lân cận với lượng lớn NLĐ nhập cư, học sinh - sinh viên từ các tỉnh, thành phố đến sinh sống, làm việc, học tập, vừa tạo sự đa dạng về văn hóa, nếp sống vừa làm phức tạp thêm công tác quản lý nhân khẩu, an ninh trật tự.
Trung tá Ngụy Hiệp Tuấn, Phó trưởng Công an phường Tây Thạnh, cho hay, công an phường phối hợp cùng các đoàn thể trên địa bàn thực hiện nhiều mô hình thiết thực, phát huy hiệu quả cao như: Nhà trọ đảm bảo an ninh trật tự - không ma túy, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân, Chuyển đổi số trong phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn thành phố qua ứng dụng di động mang tên “SOS an ninh, trật tự - Công an TPHCM”...
Công an phường còn xây dựng các bản tin ngắn, infographic, video cảnh báo thủ đoạn tội phạm (lừa đảo không gian mạng, trộm cắp tài sản khu trọ) phát trên các trang mạng xã hội chính thức của phường, các nhóm Zalo tổ dân phố, chung cư, khu lưu trú CN, sinh viên, học sinh.
Tháng 6-2026, Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM đã ban hành Chương trình hành động số 13/CTrHĐ-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy.
Hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai đến công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, CN tại doanh nghiệp và NLĐ đang cư trú trong các khu nhà trọ. Nội dung tuyên truyền tập trung giúp NLĐ nhận biết các loại ma túy, phương thức lôi kéo của tội phạm, tác hại đối với sức khỏe, gia đình và việc làm. CN cũng được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, kịp thời thông báo cho chủ nhà trọ, tổ chức công đoàn hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Chủ nhà trọ chủ động tạo lập môi trường an toàn
Khu nhà trọ với 152 phòng cho CN, NLĐ thuê của ông Nguyễn Thành Tâm (phường An Phú Đông) được thiết kế xanh, sạch và rất an toàn. Ông xác định đầu tư khu trọ “độc, lạ” cùng việc tổ chức các hoạt động tập thể chính là trách nhiệm của mình. Đã gần 20 năm kể từ khi xây dựng, khu trọ của ông hiện có khoảng 410 người ở trọ, chủ yếu là vợ chồng, gia đình CN, NLĐ. Vào khu trọ phải qua bảo mật 2 lớp bằng vân tay.
Những cửa ra vào đều linh hoạt đóng mở và được thiết kế với độ rộng thích hợp để phòng trường hợp cấp cứu, cứu hỏa. Ông Tâm cho làm hệ thống đường đi thông thoáng cùng đường vòng, ngõ sau khu nhà trọ để người ở trọ có thể nhanh chóng thoát thân nếu xảy ra cháy nổ. Không chỉ xanh, sạch, đẹp, khu trọ của ông Tâm còn chưa bao giờ phát sinh tệ nạn xã hội hay các vụ gây gổ, đánh nhau...
Khu lưu trú CN số 48 (đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo) của bà Nguyễn Thị Kim Hồng được công nhận là “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã tròn 2 năm. Khu trọ này có 39 phòng với 65 người thuê. Trước đây, khu vực lân cận thường xảy ra tình trạng mất xe máy vào mùa mưa. Đáng lo hơn, tín dụng đen cũng len lỏi vào khu vực này, có trường hợp phải nhờ công an can thiệp để hỗ trợ người thuê thoát khỏi bẫy nợ nần.
Với mong muốn tạo nơi giao lưu, hỗ trợ cho người thuê, bà Kim Hồng tham gia Tổ CN tự quản và lập nhóm Zalo khu trọ. Bà thường xuyên cập nhật thông tin về thủ đoạn lừa đảo mới, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy, buôn bán người hay thông tin đối tượng truy nã... từ các nhóm Zalo do hội phụ nữ và công an khu vực quản lý để tuyên truyền lại cho CN.
Yếu tố then chốt để một khu trọ thực sự trở thành mái ấm an toàn là xây dựng được ý thức nhận diện, phòng chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy cho người thuê.
Phòng ngừa tội phạm cùng xây dựng môi trường văn hóa
TPHCM có gần 7,3 triệu NLĐ làm việc, trong đó hơn 5,82 triệu người ở các cơ sở kinh tế và đơn vị sự nghiệp. Toàn địa bàn có khoảng 60.500 đến gần 72.600 công trình nhà ở, nhà trọ cho thuê, cung cấp hơn 560.000 đến gần 630.000 phòng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1,4-1,6 triệu người. Từ đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn, chính quyền, lực lượng công an, chủ nhà trọ và NLĐ.
Những khu nhà trọ nên xây dựng nội quy rõ ràng, quản lý người lưu trú đúng quy định, duy trì kênh thông tin với cơ quan chức năng và tổ chức các buổi tuyên truyền phù hợp với thời gian làm việc của CN và NLĐ. Bên cạnh phòng ngừa tội phạm, các địa phương nên quan tâm xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, tổ chức tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm và hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn.