Nhiều người tham gia chương trình “Hành trình hồi sinh”, bảo trợ các loài thú hiếm tại Cúc Phương

Ngày 30-12, Vườn quốc gia Cúc Phương (Bộ NN-PTNT) đã khai mạc Chương trình “Hành trình hồi sinh” để chào đón năm mới 2022 và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập; đồng thời bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ các chương trình tham quan, giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm… 
Khai mạc chương trình Hành trình hồi sinh tại Vườn quốc gia Cúc Phương ngày 30-12. Ảnh do Tổng cục Lâm nghiệp cung cấp

Hành trình hồi sinh là chương trình giáo dục lâu dài, được tổ chức gắn với các chương trình cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương. 
 
Giai đoạn 1: Tổ chức vận hành thí điểm chương trình cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC). Giai đoạn 2: Tiếp tục tổ chức EPRC và mở rộng các chương trình bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC), bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP).

Tại chương trình ngày 30-12, các chuyên gia bảo tồn đã giới thiệu về các loài hoặc cá thể động vật đang trong chương trình đồng hành hồi sinh tại Vườn quốc gia Cúc Phương như voọc chà vá chân nâu, voọc Hà Tĩnh...

Nhóm Hành trình hồi sinh Hà Nội nhận bảo trợ 1 cá thể voọc chà vá chân nâu nhân sự kiện
Nhiều người tham gia chương trình “Hành trình hồi sinh”, bảo trợ các loài thú hiếm tại Cúc Phương ảnh 3 Ông bà Nguyễn Lộc Hà Khoa và Nguyễn Thị Kim Chi đã nhận bảo trợ 1 cá thế voọc Hà Tĩnh
Nhiều người tham gia chương trình “Hành trình hồi sinh”, bảo trợ các loài thú hiếm tại Cúc Phương ảnh 4 VQG Cúc Phương trao chứng nhận bảo trợ cho các cá nhân có nguyện vọng tham gia chương trình bảo tồn

Trong đó, đáng chú ý là 1 cá thể vọoc xám: giới tính đực, khoảng 5 tháng tuổi, cứu hộ vào tháng 11-2021 tại huyện Lang Chánh - Thanh Hóa. Đây là cá thể có thân phận đặc biệt bởi khi cứu hộ, cá thể còn mẹ bên cạnh. Tuy nhiên, do cá thể mẹ bị ảnh hưởng nặng về sức khỏe trước khi được cứu hộ nên khi về đến EPRC, mặc dù đã được chăm sóc, chữa trị tốt nhất nhưng không qua khỏi. Đã hàng chục năm, đàn vọoc xám tại EPRC chỉ toàn cá thể cái, nên cá thể đực này là niềm hi vọng rất lớn để có thể bảo tồn và phát triển nguồn gene loài quý hiếm này. 

Nhiều người tham gia chương trình “Hành trình hồi sinh”, bảo trợ các loài thú hiếm tại Cúc Phương ảnh 5 Gia đình MC Đỗ Bạch Dương đã nhận bảo trợ 1 cá thể voọc xám và đặt tên cho cá thể này là "Sunny"

Tin cùng chuyên mục