Có nơi bị mất điện khoảng hơn 1 giờ. Một số nơi, người dân phản ánh, sau khi mất điện thì điện áp tăng mạnh trên 260V, nên các thiết bị như tủ lạnh, điều hòa, ti vi... bị hư hỏng.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bị mất điện toàn trường, khiến sinh viên và giáo viên rất lo lắng vì nhiệt độ ngoài trời đang ở mức cao.
Cư dân tại một số tòa nhà ở Khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai) cũng phản ánh tình trạng mất điện kéo dài hơn nửa giờ giữa trời nóng bức 37oC, nhưng ban quản lý không chạy máy phát điện dự phòng, các thang máy không hoạt động. Nhiều người dân không thể đi làm.
Không riêng Hà Nội, trưa 4-7, nhiều địa phương khác ở miền Bắc cũng xảy ra sự cố mất điện do quá tải, như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…
Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, nguyên nhân mất điện là do có sự cố điện xảy ra tại trạm biến áp 110kV Khương Đình (quận Thanh Xuân).
* Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trưa 4-7, nhiệt độ ở Hà Nội đã lên tới 36,8oC (thực tế ngoài trời, không khí oi nồng, nên cảm nhận như 40-41oC).
Dự báo từ ngày 5 đến 6-7, miền Bắc vẫn còn nắng nóng; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38oC, có nơi trên 38oC.
Các tin, bài viết khác
-
Công an TPHCM ký kết phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện
-
Phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện
-
Trao 61 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh
-
Ngưng nhắn tin SMS từ 1-8: Ngành điện TPHCM nâng chất dịch vụ khách hàng từ số hóa
-
Hội thi thợ giỏi ngành điện 2022
-
Ngành điện thành phố ngừng nhắn tin SMS từ ngày 1-8
-
Giảm thiểu thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng
-
Tổng Công ty Điện lực TPHCM: Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tối đa của thành phố
-
Bàn giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
-
EVNHCMC hoàn thành công tác đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022