Nhiều thuận lợi để TPHCM và Istanbul thiết lập kết nghĩa, hợp tác phát triển

Ngày 11-12 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến TP Istanbul, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại đất nước này.

Tham gia chuyến công tác còn có các ĐBQH: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Mở đầu chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đã đến chào xã giao và làm việc với Thị trưởng TP Istanbul Ekrem Imamoglu. Thay mặt Đoàn ĐBQH TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng cảm ơn ông Ekrem Imamoglu dành thời gian tiếp đoàn.

6hh01727-354.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tại buổi làm việc cùng Thị trưởng TP Istanbul Ekrem Imamoglu

Tại buổi làm việc, ông Ekrem Imamoglu cảm ơn Việt Nam khi đã cử phái đoàn sang Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cứu hộ cứu nạn trong trận động đất xảy ra hồi đầu năm, qua đó, thể hiện sự đoàn kết và tình cảm tốt đẹp của Việt Nam dành cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, TPHCM là trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ của Việt Nam. Thành phố có diện tích hơn 2000km2, chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số khoảng 10 triệu người, chiếm khoảng 9% dân số Việt Nam, nhưng là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, đóng góp khoảng 22% trong tổng GDP và 28% ngân sách cả nước. GRDP bình quân đầu người ở TPHCM năm 2022 đạt khoảng 7.000 USD, gấp 2 lần bình quân cả nước.

6hh01789-5808.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, TPHCM được Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành nhiều quyết sách quan trọng để phát triển TPHCM; với mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp hiện đại, kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của Việt Nam, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á.

“Để thực hiện mục tiêu này, TPHCM luôn chú trọng hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác trên thế giới nhằm thu hút nguồn lực quốc tế”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ. Đồng thời cho biết, qua chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, lãnh đạo hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 4 tỷ USD, thông qua tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và giải quyết các vướng mắc trong thương mại.

Với bối cảnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cũng như mối quan hệ tương đồng của hai thành phố, đồng chí cho rằng đó là nền tảng thuận lợi để TPHCM - thành phố lớn nhất Việt Nam tăng cường kết nối với trung tâm kinh tế - văn hóa sôi động của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul.

6hh01793-6422.jpg
Phó Trưởng đoàn ĐBQH Văn Thị Bạch Tuyết cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải chụp hình cùng ông Ekrem Imamoglu

Qua chuyến thăm và làm việc lần này, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn TPHCM tăng cường trao đổi và hợp tác với Istanbul trên nhiều mặt. Với cơ chế đặc biệt của TPHCM trong 5 năm tới, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ, TPHCM hoan nghênh và khuyến khích các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, logistics...

Hiện TPHCM cũng là một trung tâm về logistics và đây là định hướng mà thành phố tập trung. “Chúng tôi đang có một dự án về một cảng trung chuyển ở Cần Giờ và đang kêu gọi đầu tư”, đồng chí giới thiệu và mời gọi các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics ở Istanbul nói riêng và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung quan tâm, đầu tư cùng TPHCM.

Đề cập đến 2 lĩnh vực quan trọng là du lịch và giáo dục – đào tạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, TPHCM và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí mời ông Ekrem Imamoglu đến thăm TPHCM; đồng thời mong muốn được đón các đoàn doanh nghiệp của Istanbul đến TPHCM tìm hiểu cơ hội hợp tác khác.

6hh01830-1241.jpg
Các thành viên Đoàn ĐBQH TPHCM tham gia buổi làm việc với Thị trưởng TP Istanbul Ekrem Imamoglu

Ông Ekrem Imamoglu cho rằng, hai thành phố có nhiều điểm chung, tạo nền tảng cho sự phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Cụ thể, hai thành phố đều có vai trò quan trọng và có vị trí chiến lược đối với hai quốc gia, đây là cơ hội rất tốt để TPHCM và Istanbul thiết lập mối kết nghĩa. Ông Ekrem Imamoglu cũng gợi mở nhiều lĩnh vực để hai bên có thể thúc đẩy hợp tác lâu dài trên một số lĩnh vực như giao thông, hạ tầng, văn hóa, du lịch; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị đô thị và những thông tin trong logistics, cũng như kết nối với các đối tác, tổ chức mà TPHCM quan tâm và mong muốn.

Trải qua 45 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7-6-1978 – 7-6-2023), quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục và văn hóa. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 26/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 36 dự án FDI tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký 974,29 triệu USD. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt trên 2 tỷ USD, tăng 26,2% so với năm 2021. Trong 10 tháng đầu năm 2023, con số này là 1,9 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin cùng chuyên mục