(SGGP).- Ngày 26-8, TS Trịnh Xuân Hội, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử (Viện Di truyền nông nghiệp), người trực tiếp theo dõi lúa cổ thành Dền cho biết, qua 2 đợt trồng đối chứng lúa cổ thu được từ cuộc khai quật thành Dền, đến thời điểm này 9 cây lúa được gieo cấy đều sinh trưởng, phát triển bình thường và đang chín.
Hiện 9 cây lúa này đều có thân thấp, lá thẳng, cứng, gọn khóm, màu xanh vàng, hạt thóc thon nhỏ, màu vàng đẹp với chiều dài khoảng 5-6mm. Dự kiến khoảng 15-20 ngày nữa, cả 9 cây lúa sẽ được thu hoạch.
PGS-TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp cho biết, đây là giống lúa Khang dân (mới có từ 10 năm gần đây). Một số nhà khoa học cũng cho rằng, những cây lúa đang theo dõi sẽ cho năng suất khoảng 2 tấn/ha, trong khi năng suất lúa của Việt Nam và Trung Quốc cách đây 2.000-3.000 năm chỉ đạt khoảng 0,5 tấn/ha. Điều đó chứng tỏ hạt thóc thu được từ cuộc khai quật thành Dền không thể là lúa cổ.
Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề này, PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, người chủ trì cuộc khai quật thành Dền cho biết vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm AMS từ Nhật Bản và kết luận chính thức từ Hội đồng khoa học do Viện Di truyền nông nghiệp thành lập.
TS Dung cho biết nếu các nhà khoa học về sinh học, giống lúa khẳng định đây là giống lúa hiện đại thì các nhà khảo cổ học sẽ chấp nhận kết quả đó, đồng thời xem xét lại quá trình khai quật có vấn đề gì sai sót.
TRẦN BÌNH