Những sứ giả tiếng Việt

Được nói tiếng Việt là niềm hạnh phúc! Những người Việt sống xa xứ càng hiểu hơn ai hết giá trị của cảm xúc này. Và trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, hiểu sâu về tiếng mẹ đẻ, biết rõ một ngôn ngữ thân quen như máu thịt sẽ càng giúp người Việt trẻ có nhiều cơ hội hơn để định hướng tương lai.

Như trường hợp của cô bé Moneyn Lynh Mai (15 tuổi, có mẹ người Việt, bố người Bỉ). Ngày 11-8 vừa qua, cô bé cùng gia đình về thăm quê và kết hợp đến văn phòng Lữ hành Saigontourist để nhận giải nhì - voucher trị giá 300EUR (tương đương 7,5 triệu đồng).

Lynh Mai là á quân cuộc thi “Du lịch cùng con 2022” do Kênh Việt happiness station (có trụ sở ở Bỉ) tổ chức nhằm giúp trẻ em gốc Việt ở nước ngoài có thêm cơ hội thực hành tiếng mẹ đẻ.

Trò chuyện khi nhận giải thưởng, Lynh Mai tâm sự: “Cháu mang thạch Việt Nam đến trường, các bạn nhìn và bảo trông ngon quá nhỉ. Cháu mời các bạn ăn, các bạn thích quá, nói cũng muốn về Việt Nam chơi cùng. Nhận được tặng thưởng này, cháu sẽ cùng ông bà đi du lịch Việt Nam sau 5 năm không về được vì Covid-19”.

Đại diện của Lữ hành Saigontourist khi trao giải cũng nhận định rằng, khả năng nói được tiếng Việt truyền cảm như Lynh Mai, trong điều kiện ở Bỉ rất ít cơ hội thực hành tiếng mẹ đẻ, sẽ giúp em có thêm nhiều cơ hội định hướng việc làm sau này, ví như có thể làm hướng dẫn viên du lịch, hoặc về làm việc ngay tại quê mẹ.

Đây cũng là giá trị quan trọng mà Kênh Việt happiness station định hướng ngay từ khi xây dựng một kênh podcast - video - tin tức phục vụ cộng đồng người Việt xa xứ và nỗ lực tổ chức các cuộc thi nói tiếng Việt.

Moneyn Lynh Mai (thứ hai từ trái qua) nhận giải nhì cuộc thi “Du lịch cùng con” do Kênh Việt happiness station tổ chức

Moneyn Lynh Mai (thứ hai từ trái qua) nhận giải nhì cuộc thi “Du lịch cùng con” do Kênh Việt happiness station tổ chức

Mới đây, Kênh Việt happiness station cùng 4 cá nhân đã đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023 - Cuộc thi do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp một số đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Trong phần hùng biện tại vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023, Kênh Việt happiness station tập trung vào nội dung: Tiếng Việt hiện đại đang thử thách người xa xứ như thế nào? Cần phải làm gì để tiếng Việt không chỉ được dạy trực tiếp trong trường lớp, mà còn phải được nuôi dưỡng thông qua việc tạo ra các hoạt động thiết thực để người Việt và gốc Việt, đặc biệt người Việt trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có cơ hội thực hành tiếng mẹ đẻ, được hiểu hơn về tiếng Việt từ chính những hoạt động đời thường.

Nguyễn Quang Hải, thành viên của Kênh Việt happiness station, bày tỏ: “Chúng tôi cho rằng cần phải có thêm cách thức giới thiệu văn hóa Việt cho người Việt ở nước ngoài và người bản xứ một cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Mục tiêu của chúng tôi là qua các sản phẩm truyền thông, tạo nhiều giá trị cho cộng đồng nhất có thể”.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, có 5 đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023, gồm: Kênh Việt happiness station (Bỉ), Đào Thị Châu Hà (Đức), Nguyễn Thị Thu Huyền (Lào), Nguyễn Thị Liên (Malaysia) và Trần Hồng Vân (Australia). Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 8-9 tại thủ đô Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục