Nigeria: Bạo lực trong bầu cử, 44 người thiệt mạng

Theo hãng tin AP, phiến quân Boko Haram đã sát hại 44 người, trong đó có một nhà lập pháp, và đe dọa hơn 1 triệu người trong vòng bầu cử Tổng thống và Quốc hội Nigeria diễn ra vào ngày 28-3.

Theo hãng tin AP, phiến quân Boko Haram đã sát hại 44 người, trong đó có một nhà lập pháp, và đe dọa hơn 1 triệu người trong vòng bầu cử Tổng thống và Quốc hội Nigeria diễn ra vào ngày 28-3.

Trong khi đó, Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập Nigeria (INEC) thông báo quá trình bỏ phiếu bầu tại 300 trong tổng số 150.000 điểm bỏ phiếu sẽ được kéo dài thêm một ngày (29-3) do nhiều máy đọc thẻ cử tri kỹ thuật số bị trục trặc và phiếu bầu được đưa đến muộn. Các thiết bị đọc thẻ này lần đầu tiên được sử dụng tại Nigeria nhằm chống gian lận bầu cử.

INEC cho biết kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu. Cuộc tổng tuyển cử tại Nigeria lần này sẽ bầu ra vị tổng thống mới nhiệm kỳ 4 năm từ 14 ứng cử viên thuộc 14 chính đảng tham gia tranh cử, đồng thời lựa chọn thành phần Quốc hội mới, với 360 ghế tại Hạ viện và 109 ghế tại Thượng viện.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục