Nộp hơn 164 tỷ đồng, 2 bị cáo buôn lậu xăng dầu được giảm án

Ngày 17-4, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng về Việt Nam tiêu thụ.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Tại tòa, bị cáo Viễn xuất trình tài liệu chứng minh nộp 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung và 4 tỷ đồng thu lợi bất chính. Đây là những tình tiết mới, có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) đã nộp 156,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và nộp thay các bị cáo khác 3,9 tỷ đồng. Bị cáo Hữu đã nộp gần hết số tiền thu lợi bất chính và đồng ý xử lý các tài sản để nộp nốt số tiền còn lại.

Vì thế, Hội đồng xét xử tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, bị cáo Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); bị cáo Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội “Buôn lậu”; 21/23 bị cáo khác có kháng cáo cũng được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Tin cùng chuyên mục