Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng nhập viện

Nữ sinh cho biết bị hiểu nhầm là nói xấu bạn học cùng trường nên bị nhiều học sinh khác đánh hội đồng phải nhập viện.

Ngày 25-10, Công an xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, báo cáo Công an huyện Đơn Dương để làm rõ vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng em N.P.T.L. (học sinh lớp 7, Trường THCS Ka Đơn) ngất xỉu phải nhập viện.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng nhập viện ảnh 1 Em N.P.T.L. điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương sau khi bị đánh hội đồng

Theo lời kể của em L., tối ngày 23-10 khi đang thưởng thức ẩm thực tại Nhà thờ Ka Đơn, xã Ka Đơn thì N.H (học lớp 7 cùng trường) cùng nhiều học sinh (chủ yếu lớp 10) khác đến gọi ra đến góc khuất thì đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm. Khi nhóm bạn đi cùng muốn can ngăn thì có một nam thanh niên cầm dao đe dọa.

Chỉ khi em L. ngất xỉu và có người lớn tới can thiệp thì nhóm học sinh mới bỏ đi chỗ khác.

Sau khi gia đình em L. phát hiện vụ việc đã đưa nữ sinh này đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương trong tình trạng bầm tím mắt không mở ra được, trên đỉnh đầu cũng có vết sưng.

Nằm trên giường bệnh, L. cho rằng em bị hiểu nhầm là nói xấu N.H trên mạng xã hội nên N.H gọi chị gái là H. (học lớp 10), rồi H. gọi thêm một số người khác đến đánh mình.

Tin cùng chuyên mục