Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chiều 9-12, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tại đây, các đại biểu HĐND đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ. Đồng thời, HĐND thành phố đã có tờ trình về việc bầu ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 1 Các đại biểu HĐND bỏ phiểu bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Qua kết quả kiểm phiếu, với 45/45 đại biểu có mặt tán thành, bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh, 51 tuổi, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông Lê Trung Chinh có trình độ chuyên môn là Cử nhân Sư phạm Toán, là Tiến sĩ quản lý giáo dục.

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 2 Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Từ tháng 4-2007 đến tháng 6-2010, ông Lê Trung Chinh giữ chức Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Từ tháng 7-2010 đến tháng 2-2016, ông Lê Trung Chinh giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Đến tháng 3-2016, ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Ngày 19-12-2018, HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, các đại biểu HĐND đã bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 45/45 đại biểu có mặt, thay ông Nguyễn Nho Trung chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 3 Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Ông Lương Nguyễn Minh Triết 44 tuổi, quê quán xã Duy An, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng học Đại học chuyên ngành về Công nghệ hóa học – ngành Silicat, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Trước đó từ giữa năm 2020, ông Nguyễn Nho Trung có đơn xin không tham gia tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 và có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Cũng tại phiên họp, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Lê Quang Nam, Bí thư quận ủy Cẩm Lệ giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục