Ông Nguyễn Duy Lâm được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Chiều 6-8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Duy Lâm

Ông Nguyễn Duy Lâm, sinh năm 1972; quê quán xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu - hầm; Lý luận Chính trị Cao cấp.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Duy Lâm đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tải. Trong đó, ông Nguyễn Duy Lâm từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT), Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT).

Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, hiện Bộ GTVT có 4 thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm.

Trước đó, Bộ GTVT có 2 thứ trưởng nghỉ hưu theo chế độ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công nghỉ từ tháng 10-2020, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nghỉ từ tháng 6-2021.

Tin cùng chuyên mục