Peru ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn

Chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 29 quận thuộc phía Nam nước này trước nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn trong nhiều ngày qua và cảnh báo đến người dân chuẩn bị di dời hàng loạt trong mùa mưa, dự kiến sẽ kéo dài khoảng 60 ngày tới.
Mưa lớn là thiên tai thường xuyên xảy ra tại Peru. (Nguồn: Latest gla news)
Mưa lớn là thiên tai thường xuyên xảy ra tại Peru. (Nguồn: Latest gla news)

Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các quận thuộc các tỉnh Chincha, Píco, Ica, Palpa… thuộc miền Nam Peru. Theo Viện Phòng vệ Dân sự Quốc gia (Indeci) của Peru, các chính quyền thành phố phụ trách 29 quận bị tác động do mưa lớn sẽ hành động phối hợp để chuẩn bị và đối phó với các trường hợp khẩn cấp trong khu vực.

Ngoài ra, các cơ quan thuộc nhiều bộ ngành trong nước như Bộ Y tế, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Thông tin liên lạc, Vệ sinh dịch tễ... cũng sẽ tham gia lên kế hoạch cho các biện pháp phòng ngừa. Theo số liệu của Indeci, từ đầu năm đến nay, các đợt mưa lớn tại Peru đã khiến 26 người thiệt mạng và 1.759 người mất nhà cửa.

Tin cùng chuyên mục