
Chiều 13-4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã tổ chức cuộc họp để các ngành chức năng góp ý dự thảo Báo cáo giám sát về thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực xây dựng năm 2005 và quý 1 - 2006 của TPHCM.

Theo dự thảo này, kết quả giám sát tại các quận - huyện cho thấy ngoại trừ Tân Phú, các quận - huyện còn lại đều không “mặn mà” với chủ trương phân cấp. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng việc UBNDTP phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết cho quận huyện là không sai nhưng để phù hợp với Nghị định 08 của Chính phủ thì cần điều chỉnh từ “phân cấp” sang “ủy quyền” theo đúng luật định. Ông cũng đề nghị Sở QH-KT sơ kết việc phân cấp cho các quận, huyện để UBNDTP quyết định nên tiếp tục phân cấp hay chỉ ủy quyền cho các quận, huyện đủ lực.
Dự thảo báo cáo cũng cho rằng vấn đề quản lý sau quy hoạch tại TPHCM còn quá lỏng lẻo, do đó đã xảy ra dự án “lôm côm” như trường hợp phân lô, bán nền dự án khu nhà ở 80 ha của Đại học Quốc gia TPHCM. Hay như dự án của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trên 82 ha chưa đền bù, giải tỏa xong đã động thổ gây nhiều bức xúc cho dân…
Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Hòa nêu vướng mắc: Vấn đề cốt san nền đối với TPHCM là rất quan trọng, tuy nhiên TP chưa có quy hoạch thoát nước làm sao làm cốt san nền. Trong khi đó, các quận 2, Tân Bình, Tân Phú đã xác định được cốt san nền nhưng rồi không cắm mốc mà chỉ để đó thì cũng như không…
Mặt khác, do đồ án quy hoạch chung (điều chỉnh) đã trình chính phủ 6 tháng qua chưa được hồi âm nên không có cơ sở để điều chỉnh quy hoạch chung của TP. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, nếu không nhanh chóng phủ kín quy hoạch chi tiết trên địa bàn TP thì việc cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng gặp nhiều khó khăn vì mỗi dự án, mỗi công trình đều phải hỏi ý kiến, phải chờ đợi…