Pháp: Gần 17 tỷ USD giải cứu ngành hàng không

Ngày 9-6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, chính phủ sẽ cung cấp gói cứu trợ 15 tỷ EUR (16,9 tỷ USD) nhằm giúp ngành hàng không phục hồi do cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.
 Máy bay của Hãng hàng không Air France tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, Pháp. Nguồn: TTXVN
Máy bay của Hãng hàng không Air France tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, Pháp. Nguồn: TTXVN

Theo Reuters, sự can thiệp kịp thời của chính phủ sẽ cứu được khoảng 100.000 trong tổng số 300.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Le Maire cho biết, kế hoạch giải cứu khẩn cấp ngành hàng không này bao gồm một quỹ đầu tư với số tiền khởi điểm là 500 triệu EUR và sẽ tăng lên 1 tỷ EUR nhằm thúc đẩy sự phát triển của các nhà cung cấp tầm trung.

Pháp cũng đầu tư 1,5 tỷ EUR trong 3 năm để hỗ trợ việc nghiên cứu công nghệ hàng không mới thân thiện với môi trường, trong đó 300 triệu EUR sẽ được giải ngân trong năm nay.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết dành 8 tỷ EUR để giải cứu ngành công nghiệp ô tô, với trọng tâm phát triển thị trường xe điện. 

Tin cùng chuyên mục