Hãng AP sáng nay cho biết, lực lượng an ninh Pháp, Đức và Hà Lan thông báo đã bắt 10 nghi can, được cho là những người chuyên huy động vốn cho một nhóm Hồi giáo cực đoan tại Uzbekistan. Nhóm này đã bị Mỹ xếp vào những nhóm có quan hệ mật thiết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
8 nghi can bị bắt ở Pháp, 1 ở Đức và 1 ở Hà Lan. Những nghi can này không khai quốc tịch nhưng các nhân viên an ninh cho biết họ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bắt giữ trên đã được lực lượng an ninh 3 nước đánh giá là hành động ngăn chặn kịp thời, bởi số tiền nhóm này gom được rất có thể được sử dụng vào các cuộc tấn công khủng bố.
Nhóm Hành động vì Hồi giáo tại Uzbekistan đã nhiều lần xâm nhập bất hợp pháp vào Uzebekistan qua ngã Kyrgyzstan trong khoảng thời gian từ năm 1999-2001 và là thủ phạm của những vụ đánh bom tại Tajikistan. Hiện địa bàn hoạt động chính của nhóm này là ở phía Nam Kyrgyzstan.
A.V.