Quận Gò Vấp TPHCM

2 chủ tịch UBND phường mất chức vì liên quan đến đất đai

Chiều 28-3, Ban Thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp TPHCM chỉ đạo UBND và Công an quận Gò Vấp nhanh chóng triệt phá đường dây môi giới làm thủ tục hợp thức hóa nhà đất, và cho biết, sẽ xử lý nghiêm minh cán bộ có liên quan đến đường dây này, kể cả người giữ chức vụ cao.

Được biết, qua phản ánh của quần chúng, Đội cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp bắt quả tang ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND phường 12 quận Gò Vấp về hành vi nhận hối lộ 1,5 triệu đồng để xác nhận hồ sơ hợp thức hóa nhà đất của một công dân. Sáng 28-3, quận Gò Vấp công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 12 đối với ông Lê Văn Bình trong thời gian 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. Hiện nay, ông Lê Văn Bình đang bị tạm giam.

Trước đó, quận Gò Vấp đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND phường 11 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn khi Thanh tra công vụ phát hiện 7 căn nhà ở phường 11 xây dựng không phép (có chữ ký xác nhận khống của Chủ tịch UBND phường 11 về thời điểm tạo lập căn nhà), đã được UBND quận Gò Vấp hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Vụ việc được chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần, 2 chủ tịch UBND phường của quận Gò Vấp bị đình chỉ chức vụ để chuyển cơ quan pháp luật xử lý.  

T. SƠN - Đ. LOAN

Tin cùng chuyên mục