Phát huy thế mạnh mỗi bên để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Việt Nam và Venezuela

Sáng 26-3 (giờ địa phương), tại Cộng hòa Bolivar Venezuela, đoàn đại biểu TPHCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) và lãnh đạo Thủ đô Caracas. Đây là cuộc làm việc cuối cùng của đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại đất nước Venezuela.

Tiếp đoàn, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng PSUV Diosdado Cabello Rondón cho biết, năm 2024 có nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng giữa Venezuela và Việt Nam, trong đó có 60 năm sự kiện bắt cóc một Trung tá Mỹ để đổi lấy tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Ông Diosdado Cabello Rondón nhấn mạnh, Venezuela mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong trình phát triển của Việt Nam, từ đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh hơn 40 năm trước nay đã trở thành một trong những đất nước được thế giới ca ngợi về sự phát triển toàn diện.

1-1394.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM chụp hình cùng lãnh đạo Đảng XHCN Thống nhất Venezuela và Thủ đô Caracas

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng Việt Nam – TPHCM và Venezuela – Caracas đã từng “chia lửa” cho nhau trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và tự do.

Theo đồng chí, qua sự việc du kích quân Caracas đã bắt cóc một Trung tá Mỹ để đổi lấy tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, biểu tượng trong sáng của tình đoàn kết quốc tế, tình bạn cao đẹp của người dân Venezuela đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. “Điều này mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.

2.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi làm việc
6.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tham gia ý kiến

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM mời lãnh đạo Đảng PSUV và Thị trưởng Thủ đô Caracas cùng doanh nghiệp Venezuela đến thăm và xúc tiến thương mại đầu tư tại TPHCM.

5.jpg
Lãnh đạo Đảng PSUV và lãnh đạo Thủ đô Caracas trong buổi làm việc với đoàn đại biểu TPHCM

Các thành viên đoàn đại biểu TPHCM cũng đề xuất Đảng PSUV tăng cường quan hệ, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, lý luận, xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ, qua đó phát huy vai trò của hai Đảng cầm quyền để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vì sự hạnh phúc và thịnh vượng chung của nhân dân.

3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Đảng bộ và chính quyền TPHCM luôn mong muốn và sẵn sàng tham gia các hoạt động góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Venezuela đi vào chiều sâu; phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hai nước.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng PSUV và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt giữa Đảng PSUV và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng Thủ đô Caracas Carmen Menlendez đề xuất TPHCM và Caracas sớm ký thỏa thuận kết nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác nhiều lĩnh vực. Thị trưởng Thủ đô Caracas cho biết, sắp tới sẽ có chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục