Phát triển du lịch thể thao qua lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024

Chiều 28-3, Sở VH-TT TP Đà Nẵng, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, Công ty TNHH Liên kết America & Asia tổ chức họp báo công bố chương trình lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024, tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch thể thao quốc tế của TP Đà Nẵng.

Ký kết hợp tác với một số đơn vị du lịch trước sự chứng kiến của lãnh đạo sở ngành thuộc TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ký kết hợp tác với một số đơn vị du lịch trước sự chứng kiến của lãnh đạo sở ngành thuộc TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 28-4 tại TP Đà Nẵng.

Lễ hội gồm chuỗi các hoạt động như trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam, chương trình âm nhạc tại sân vận động Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); lễ hội Biển - Gala Dinner; ra mắt Trung tâm Bóng đá Brazil tại Đà Nẵng, trao tặng học bổng khuyến học và quà tặng từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cùng nhiều chương trình quảng bá du lịch, thể thao biển.

Đặc biệt, những cầu thủ nổi tiếng của Brazil gồm: HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio... sẽ đến Đà Nẵng tham gia các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố biển Đà Nẵng đến với thế giới.

z5292858213726_b3754d11e8504550af4156dd2646bb9b.jpg
Những cầu thủ nổi tiếng của Brazil sẽ đến Đà Nẵng

Chương trình Gala sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ và nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam như: ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ-MC Hoàng Rapper…

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho biết, đây là sự kiện văn hóa, thể thao đánh dấu kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil, cũng như chào đón sự kiện lãnh đạo quan trọng của Brazil đến thăm Việt Nam.

IMG_1320.JPG
Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đề cập đến du lịch thể thao của châu Á, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore là những điểm đến được nhắc đến đầu tiên. Số lượng câu lạc bộ tìm kiếm những nơi huấn luyện trước mùa giải của họ hoặc trong kỳ nghỉ đông rất lớn. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội góp phần phát triển xu hướng du lịch thể thao quốc tế của TP Đà Nẵng được xem là hình thức thu hút lượng du khách có khả năng chi tiêu cao, đóng góp đáng kể và doanh thu địa phương mà còn khắc phục được tính mùa vụ của du lịch.

Tin cùng chuyên mục