Phê bình phòng GD-ĐT vì để trường nâng khống học sinh nhằm tách lớp

Ngày 27-12, ông Nguyễn Diệu, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND huyện Ia Grai đã có văn bản kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện và cá nhân có liên quan đến những sai phạm tại Trường Mẫu giáo 15-5 (xã Ia Bă, huyện Ia Grai).

Theo đó, UBND huyện phê bình tập thể lãnh đạo Phòng GD-ĐT; phê bình sâu sắc cá nhân ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó trưởng phòng vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm, đồng ý thống nhất phê duyệt chủ trương cho Trường Mẫu giáo 15-5 được tách lớp theo đề nghị của nhà trường khi chưa thực hiện việc kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh thực tế, phương án bố trí giáo viên phụ trách lớp sau khi tách lớp.

Sai phạm này của ông Hiệp đã tạo điều kiện để Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5 thực hiện hành vi trái pháp luật. UBND huyện cũng yêu cầu tập thể Phòng GD-ĐT và cá nhân ông Hiệp nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hậu quả.  

Trước đó, UBND huyện Ia Grai đã có kết luận thanh tra đối với Ban Giám hiệu Trường mẫu giáo 15-5. Kết luận nêu rõ, trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với ban giám hiệu năm học 2017-2018 đã xảy ra các sai phạm như: Tại lớp mẫu giáo Thanh Bình có 36 cháu học sinh, tuy nhiên ban giám hiệu đã lập thêm 7 cháu có hộ khẩu thường trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Bă hiện đang học tại điểm trường làng Bek, xã Ia Bă vào danh sách học sinh tại lớp mẫu giáo Thanh Bình nằm nâng khống sĩ số học sinh lên 43 cháu để làm cơ sở xin tách 2 lớp.

Ngoài ra, tổng số tiền sai phạm tại trường qua thanh tra là hơn 62 triệu đồng. UBND huyện Ia Grai đã kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với bà Trần Thị Hoa, từ Hiệu trưởng xuống giữ chức Phó hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Phương, Phó hiệu trưởng xuống làm giáo viên. 

Tin cùng chuyên mục