Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Đồng chí Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Đức Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho đồng chí Võ Đức Thanh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho đồng chí Võ Đức Thanh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 6-9, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Đồng chí Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Đức Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Đức Thanh bày tỏ vinh dự và xúc động khi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí khẳng định sẽ sớm cùng Thường trực Huyện ủy và UBND huyện thực hiện 19 chỉ tiêu và 4 công trình trọng điểm theo Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ảnh 1 Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong các nhiệm vụ sẽ tập trung trong thời gian tới, đồng chí Võ Đức Thanh nhấn mạnh đến Đề án xây dựng huyện Bình Chánh thành Thành phố. Việc này nhằm góp phần quản lý đất đai, xây dựng tốt hơn trên địa bàn; đồng thời tạo động lực mới cho TPHCM trong khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí sẽ cùng Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Bình Chánh tập trung sớm triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Vành đai 3. Dự án này qua địa bàn huyện Bình Chánh hơn 15km, thu hồi đất 149ha, ảnh hưởng đến 717 hộ dân và tổ chức. Hiện huyện đã có kế hoạch để thực hiện. Ngoài ra còn các dự án khác như Bến Lức – Long Thành, Cụm y tế Tân Kiên.

Tân Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cũng khẳng định sẽ tập trung cho công tác quản lý trật tự xây dựng, môi trường, sớm đi đến các địa bàn dân cư, nhất là các xã trọng điểm như Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên để nắm bắt thực tiễn, tiếp thu ý kiến cử tri.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Đức Thanh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Mãi chúc mừng đồng chí Võ Đức Thanh được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung công việc cần tập trung, đồng chí Phan Văn Mãi cũng lưu ý, thực tiễn địa bàn huyện Bình Chánh còn rất nhiều công việc. Đồng chí chia sẻ bài học khi nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới, đó là lắng nghe đồng chí đồng nghiệp, bà con nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, học qua công việc, học qua người dân, “lăn” vào thực tiễn để sớm nắm bắt.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặc biệt lưu ý tân Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh một số công việc cần ưu tiên. Đó là công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, môi trường. Với địa bàn đô thị hóa nhanh như Bình Chánh, đây là câu chuyện rất khó khăn, phức tạp, thời gian qua đã nảy sinh một số vấn đề.

Bên cạnh đó là việc chăm lo đời sống người dân. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, Bình Chánh là một địa bàn đặc biệt, là một vùng rộng lớn phía Nam, phải hết sức quan tâm chăm lo, bên cạnh một mặt đô thị hóa, sớm phát triển, còn một mặt đời sống người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh cần chăm lo để phát triển toàn diện khu vực, nâng đời sống cả huyện lên.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành chúc mừng đồng chí Võ Đức Thanh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Một công việc khác cần tập trung là xây dựng đội ngũ: Đội ngũ công chức, viên chức chính quyền huyện, đặc biệt là ở các xã, thị trấn và đội ngũ doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh sẽ cùng tập thể Thường trực Huyện ủy và UBND huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 18-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định chỉ định đồng chí Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng ngày, HĐND huyện đã bầu đồng chí giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.
Đồng chí Võ Đức Thanh sinh năm 1971, là Thạc sĩ Kinh tế. Năm 2016, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận 11. Tháng 2-2019, đồng chí được điều động về làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TPHCM.

Tin cùng chuyên mục