Philippines tăng sức mạnh cho PCG

Ngày 17-9, đại diện Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện Philippines, nghị sĩ Johnny Pimental, cho biết, Manila sẽ mua sắm thêm nhiều loại tàu tuần tra tối tân, trực thăng và vũ khí cho Lực lượng Bảo vệ Philippines (PCG), nhằm củng cố năng lực tuần tra hàng hải của nước này.

Theo ông Pimental, khoản ngân sách trên sẽ giúp PCG thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển và bảo vệ môi trường sinh thái của Philippines.

Chính phủ Philiipines đã dành 6,7 tỷ peso (khoảng 130 triệu USD) để mua sắm thêm trực thăng và vũ khí cho PCG; thanh toán hợp đồng mua 10 tàu tuần tra dài 44m từ Nhật Bản, trong đó 5 chiếc đã được bàn giao cho PCG.

Tin cùng chuyên mục