
Trong chuyến làm việc tại Tây Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Long Khốt (xã Tuyên Bình).
Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng như các lực lượng chức năng khác trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt nói riêng và lực lượng chức năng biên giới toàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục nỗ lực, làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Long Khốt, thể hiện sự quan tâm, động viên sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng biên phòng.
Sau đó, đoàn công tác đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, xã Tuyên Bình. Đoàn công tác đặt vòng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm trang nghiêm, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến bảo vệ quê hương tại khu vực Đồn Long Khốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, những người đã hiến dâng xương máu để đổi lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc.
Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh trong việc tôn tạo, trùng tu và bảo tồn Khu di tích. Nhờ đó, nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ ý nghĩa, nơi người dân tìm về để tưởng nhớ công lao của các anh hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm và trao tặng 500 phần quà đến các hộ gia đình chính sách trên địa bàn các xã Tuyên Bình, Khánh Hưng và Vĩnh Hưng.
Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sự hy sinh của các thế hệ đi trước là vô giá, là nền tảng vững chắc cho hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước hôm nay. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn đó. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.