Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Bắc Trà My, Quảng Nam: “Đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu”

Ngày 30-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Viện Vật lý địa cầu.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Bắc Trà My, Quảng Nam: “Đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu”

(SGGPO).- Ngày 30-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Viện Vật lý địa cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã có chuyến thị sát tại đường hầm và thân đập thủy điện Sông Tranh 2.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã có chuyến thị sát tại đường hầm và thân đập thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, bày tỏ: "Vừa qua, Chính phủ chưa cho tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, người dân rất hoan nghênh. Động đất vừa qua không chỉ làm nứt 250 nhà dân, hơn 10 công trình công cộng mà còn có tác hại vô hình đó là làm dân hoang mang lo lắng cực độ; công tác dạy – học, hội họp, sản xuất, dự tính trong tương lai của nhân dân bị ngưng trệ".

Ông Đặng Phong kiến nghị các bộ ngành TW tăng cường kiểm tra, theo dõi an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2 cũng như dự báo động đất; yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những hư hại do động đất gây ra cũng như giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến tái định cư thủy điện vì thực tế sau 5 năm tái định cư, đời sống của người dân hết sức cơ cực; Chính phủ cần có cơ chế đặc thù để cùng địa phương giải quyết vấn đề hậu tái định cư…

Cử tri Đinh Mướt, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nói: "Chính phủ chỉ đạo các cơ quan ngành chức năng sớm có kết luận cuối cùng nhưng các nhà khoa học mỗi người nói 1 kiểu trên báo chí, người nào nói cũng có lý nên người dân rất hoang mang vì không biết tin ai. Vì vậy, các Bộ ngành cần có kết luận toàn diện hơn để cho người dân yên tâm. Động đất đã nặng nề rồi, nếu ko có sự định hướng tư tưởng cho người dân thì sẽ tạo nên hiệu ứng không tốt cho dư luận".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thân đập thủy điện Sông Tranh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thân đập thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết: "Kết luận chỉ báo cáo với các cấp khác chứ không báo với xã, với người dân nên ko biết gì hết. Trên cơ sở những đánh giá, cần sáng suốt đưa ra những biện pháp cụ thể. Phải coi tính mạng của đồng bào, người dân là trên hết". 

Trước những bức xúc của cử tri cũng như chính quyền địa phương, các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu, đại diện Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ…khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn và động đất ở Bắc Trà My khó vượt qua 5,5 độ richter nên người dân cứ yên tâm. Trước cử tri Bắc Trà My, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin chia sẻ trước những lo lắng, bất an của người dân và cũng nhận trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề thấm chảy nước ở đập Sông Tranh 2 và động đất vừa qua. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nỗi lo lắng, tổn thất do động đất gây ra cho Bắc Trà My trong thời gian qua. Chính phủ đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Nếu đập Sông Tranh 2 không an toàn thì không cho tích nước. Hiện nay, các nhà khoa học khẳng định đập an toàn, tuy nhiên Chính phủ vẫn chưa cho tích nước để tiếp tục theo dõi. Việc không cho tích nước là việc làm vì dân, vì an toàn của người dân mặc dù để xây dựng công trình này mất hơn 4.000 tỷ đồng. Các bộ ngành, địa phương cần có phương án phòng chống bão lụt cụ thể, kể cả phương án trong trường hợp xấu nhất là vỡ đập thì phải phản ứng ra sao; EVN chỉ đạo Ban quản lý dự án thủy điện 3 hỗ trợ cho người dân, trước hết là đối với 250 nhà dân, 10 công trình công cộng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí đồng hành với các nhà khoa học, đưa tin chính thống từ nguồn tin Nhà nước để dân yên tâm.

>>Báo cáo đánh giá tác động môi trường Thủy điện Sông Tranh 2 có thiếu sót

>>Quảng Nam: Đề nghị nghiên cứu sâu về động đất

NGUYÊN KHÔI
 

Tin cùng chuyên mục