Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào, người có đạo

Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị chú trọng vào 4 nội dung trọng tâm: công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Đồng chí Trần Kim Yến và Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện 2 đơn vị ký chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027
Đồng chí Trần Kim Yến và Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện 2 đơn vị ký chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027

Ngày 17-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027.

Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM.

Theo đó, việc ký kết nhằm cụ thể hóa các nội dung phối hợp, vận động, đoàn kết tập hợp tăng, ni, phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó là tăng cường vận động các tổ chức Phật giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tăng, ni và đồng bào phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; thực hiện tốt chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Trị sự GHPGVN TPHCM hàng năm.

Cụ thể, 2 đơn vị phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc”; cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, phấn đầu mỗi tự viện thực hiện ít nhất một công trình bảo vệ môi trường; vận động chức sắc, chức việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tự viện.

Theo đồng chí Trần Kim Yến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ cụ thể hóa cách thức triển khai thực hiện chương trình phối hợp để thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hàng năm. Qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng xây dựng và phát triển TPHCM. Trong đó, chú trọng vào 4 nội dung trọng tâm: công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào, người có đạo ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại lễ ký phối hợp

Đồng chí Trần Kim Yến cho biết, đây không phải là những nội dung mới, không phải đến bây giờ mới thực hiện, mà tất các những nội dung này đã được triển khai thực hiện xuyên suốt thời gian qua. Việc ký kết phối hợp tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM với Ban Trị sự GHPGVN TPHCM.

Đồng chí Trần Kim Yến mong muốn những nội dung phối hợp công tác sẽ được Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, quận, huyện và TP Thủ Đức quan tâm, lồng ghép trong quá trình thực hiện công tác Phật sự, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động. Ngoài ra, hàng năm sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và sẽ điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào, người có đạo ảnh 2 Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại lễ ký phối hợp
Hòa Thượng Thích Lệ Trang cho biết, trên tinh thần phát huy ý thức sống tốt đạo, đẹp đời, thời gian qua GHPGVN TPHCM cùng các tăng, ni, phật tử luôn tích cực đóng góp cho các chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc”, các chương trình an sinh xã hội, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động.
Bên cạnh đó cũng chung tay thực hiện tốt cuộc vận động bảo vệ môi trường sống. Trên tinh thần đó và thông qua việc ký kết phối hợp, hàng năm GHPGVN TPHCM sẽ vận động tăng, ni, phật tử toàn thành phố chung tay góp sức cùng MTTQ các quận, huyện, TP Thủ Đức để đóng góp các các chương trình vì biển đảo quê hương và an sinh từ thiện xã hội, cũng như tham gia vào các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động.

Tin cùng chuyên mục