Ninh Thuận “cát trắng, nắng vàng”

Trong 3 ngày 29-9 đến 1-10, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Nho và vang 2016 nhằm tôn vinh những người làm nên thương hiệu nho và các sản phẩm từ nho của tỉnh nhà.
Ninh Thuận “cát trắng, nắng vàng”

Trong 3 ngày 29-9 đến 1-10, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Nho và vang 2016 nhằm tôn vinh những người làm nên thương hiệu nho và các sản phẩm từ nho của tỉnh nhà.

Ninh Thuận “cát trắng, nắng vàng” ảnh 1

Nho là cây trồng đặc trưng của vùng đất Ninh Thuận với diện tích hơn 1.220ha nho trái, sản lượng
hơn 30.000 tấn/năm


Các vị chức sắc làm lễ trong lễ hội Katê

Biểu diễn múa quạt tại lễ hội Katê

Giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng Mỹ Nghiệp

Đồng bào Chăm chuẩn bị lễ vật dâng lên các vị thần ở lễ hội Katê

Đông đảo đồng bào Chăm và du khách vui hội Katê

Đây cũng là dịp để vùng đất “cát trắng, nắng vàng” giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa cũng như những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để mời gọi đầu tư và thu hút khách du lịch. Một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của Ninh Thuận diễn ra trong dịp này là lễ hội Katê với nhiều nghi thức độc đáo, đậm sắc màu của đồng bào Chăm.

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục