Tháng 7 tri ân

Tháng 7 tri ân

Hướng đến kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7), những ngày qua, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể của TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, trong tháng 7, hơn 80 thành viên đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí TPHCM đã có hành trình vượt hơn 1.000km để “Về với đại ngàn Trường Sơn”, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các trận đánh ác liệt ở Đắc Tô, Tân Cảnh, Ngọc Hồi, Đăk Glei và nhiều địa danh lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đoàn đã tặng 2 căn nhà tình thương, các công trình dân sinh và hơn 200 phần quà, suất học bổng cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc và các em học sinh nghèo, học giỏi.  

Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến độc giả một số hình ảnh của các hoạt động tri ân này.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí TPHCM dâng hoa, báo công với Bác tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đắc Tô - Tân Cảnh tháng 4-1972

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Tháng 7 tri ân ảnh 4

Trao căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng tặng một cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại diện chính quyền phường 8, quận 8, TPHCM thăm hỏi và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Vân

Đại diện chính quyền phường 8, quận 8, TPHCM thăm hỏi thương binh Đặng Quý Tưởng


HOÀI NAM - DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục