Phú Yên: Điều tra vụ phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra sụp “ổ gà” tử vong trên Quốc lộ 1A

Chiều 13-11, trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đang điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã này vào đêm 12-11, liên quan đến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa.

Trước đó, khoảng gần 21 giờ ngày 12-11, ông H.M.Ph. (41 tuổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) thì bất ngờ sụp nhằm ổ gà, té ngã xuống đường, bị thương nặng.

Tuy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu, song do bị chấn thương quá nặng nên ông Ph. không thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Đường Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nặng nề, thường xuyên xuất hiện ổ gà, ổ trâu vào mùa mưa lũ, rất mất an toàn (ảnh chụp Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy An (Phú Yên) hư hỏng hồi cuối tháng 10-2021. Ảnh: H.N

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, các cơ quan chức năng xác định ông Ph. bị sụp ổ gà khi điều khiển mô tô trên Quốc lộ 1A. Vị trí ông Ph. bị nạn, mặt đường bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu.

Không chỉ đoạn qua khu phố 2 (phường Hòa Vinh), mà toàn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Đông Hòa cũng bị hư hỏng nặng, rất mất an toàn giao thông. Trong khi đó, công tác sửa chữa thời gian qua của nhà thầu, đơn vị quản lý đường bộ vẫn rất chậm trễ, chưa có giải pháp căn cơ.

Trước đó, Báo SGGP liên tục phản ánh về các sự cố hư hỏng, ổ gà, ổ trâu vào mùa mưa bão ở Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên. Mặc dù đường hỏng nát, song nhiều năm qua, chủ đầu tư, nhà thầu, ngành quản lý đường bộ vẫn chưa đề ra giải pháp sửa chữa căn cơ nên gây ra rất nhiều hệ lụy khôn lường.

Hồi tháng 12-2018, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Xuân Đông (thị xã Đông Hòa) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người. Nạn nhân là anh T.N.Q.T. (sinh năm 1984) ở xã Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Anh T. bị nạn trong khi đã điều khiển xe máy từ nhà vào TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để làm việc.

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A, được Bộ GTVT giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Hiện, tuyến đường này vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên có tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng, nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ. Dự án được đầu tư, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2015, tuy nhiên đưa vào sử dụng chưa lâu dự án phát sinh hư hỏng nặng.

Từ năm 2017, 2018 trở lại đây, mỗi mùa mưa lũ, tuyến đường này bị hư hỏng rất nặng, mất an toàn giao thông. Hiện, không chỉ đoạn qua thị xã Đông Hòa mà qua các TP Tuy Hòa, huyện Tuy An, Sông Cầu đều bị hư hỏng, ổ gà, ổ trâu…

Tin cùng chuyên mục