Phúc hay họa?

Ở đội bóng xứ Thanh thứ Bảy vừa rồi, sau khi thua tối mặt trước Đồng Nai dường như không ai nói với nhau lời nào cả. Cứ nhìn bầu Đệ gần như bất động trong khu kỹ thuật mới thấy hết sự thất vọng lên đến cùng cực.

Ở đội bóng xứ Thanh thứ Bảy vừa rồi, sau khi thua tối mặt trước Đồng Nai dường như không ai nói với nhau lời nào cả. Cứ nhìn bầu Đệ gần như bất động trong khu kỹ thuật mới thấy hết sự thất vọng lên đến cùng cực.

Trận thua 0-8 trước Đồng Nai chẳng khác gì cái tát trời giáng vào tham vọng của Thanh Hóa. Hay nói như HLV Mai Đức Chung là tai bay vạ gió. Đau nữa là cùng thời điểm đó, tin từ Lạch Tray báo về B.Bình Dương vừa thắng 2-0 trước Hải Phòng càng khiến cho mọi thứ thêm ảm đạm. Không rầu rĩ sao được khi Thanh Hóa gần như từ đầu giải đến trước vòng 12 họ luôn dẫn đầu và chưa thua trận nào. Vậy mà đến lúc gặp Đồng Nai lại… thua cho đáng thua, và còn gián tiếp giúp Gốm lần đầu tiên leo lên ngôi số 1.

Có người cho là, cứ thản nhiên việc B.Bình Dương lên đứng đầu, do Thanh Hóa vẫn thi đấu ít hơn một trận. Nói là vậy, nhưng ai cũng biết một khi thầy trò ông Lê Thụy Hải leo lên rồi thì may ra chỉ có HN T&T mới trị được. Tức là gì đi nữa, trong cuộc đua tay ba Thanh Hóa tỏ ra yếm thế nhất. Vậy mà giờ đây gió đã đổi chiều, với việc V.Ninh Bình bỏ giải khiến bảng xếp hạng đảo lộn theo hướng có lợi cho đoàn quân của bầu Đệ.

Thanh Hóa đang hí hửng khi quay lại ngôi đầu. Đáng nói hơn là đội bóng xứ Thanh “gác” lại trước đại diện miền Đông 3 điểm. Thật ra thì khoảng cách đó không quá lớn nếu Thanh Hóa tiếp tục ngã ngựa, còn Gốm nhấn ga mạnh thêm nữa đương nhiên sẽ đuổi kịp. Thế nhưng, vấn đề ở đây là liều thuốc tinh thần đến rất đúng lúc với các cầu thủ Thanh Hóa. Khác với sau trận thua Đồng Nai, ông Chung cũng cố công “bào chế” tìm cách khắc phục nhưng chưa hiệu quả.

Thứ nữa để bấu víu là nếu chiều nay Thanh Hóa thắng được đội bóng vùng mỏ sức ép lúc đó sẽ đè ngược lên vai ông Hải “lơ” trong trận đấu một ngày sau. Cái thua nặng trước đội bóng xứ cù lao Phố ở vòng 12 đúng là họa, nhưng chuyện V.Ninh Bình rút lui được coi như phúc cho xứ Thanh. Biết là thế, nhưng nếu không tận dụng thời cơ mọi thứ cũng thành vô nghĩa.

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục