V-league có bán độ?

Câu chuyện các cầu thủ V.Ninh Bình làm độ ở AFC Cup đã được phơi bày. Một số thông tin cũng cho biết các cầu thủ này đã gặp bầu Trường để xin lỗi, đồng thời khai thêm một số trận đấu khác cũng có dấu hiệu tiêu cực. Đúng là dư luận đang quan tâm một số trận đấu khác là trận đấu nào, và nó có xảy ra ở đấu trường V-League?

Lâu nay người hâm mộ vẫn thường râm ran chuyện một số cầu thủ làm độ và chơi cá độ, hay nói cách khác là vừa đá vừa đánh. Việc này thực tế không xa lạ gì. Một chuyên gia lão làng có nhiều năm gắn bó với V-League cũng khẳng định, hầu hết các CLB đều có một nhóm cầu thủ lũng đoạn đội bóng.

Với riêng V.Ninh Bình, ở đấu trường AFC Cup họ toàn thắng cả 4 trận nhưng cùng thời điểm đó tại V-League đội bóng này chỉ toàn hòa và thua. Bản thân HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng thừa nhận, đội bóng hay để thua ở những phút cuối, sau những tình huống tấn công khá đơn giản của đối thủ. Điển hình như các  bàn thua trong trận gặp B.Bình Dương và HV An Giang ở những vòng đấu vừa rồi. 

Tất nhiên, không thể khẳng định điều gì vào lúc này. Nhưng nếu các trận đấu ở V-League cũng dính đến tiêu cực thì đó không còn là chuyện riêng của đội bóng phía Bắc này nữa mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả nền bóng đá. Và một khi nền bóng đá bị lũng đoạn, thao túng bởi trò đỏ đen thì chắc chắn nó chẳng bao giờ “ngóc đầu” lên nổi.

Trước đây Malaysia từng đối diện với điều này, nhưng bằng những biện pháp quyết liệt bây giờ họ đang là ông kẹ của ĐNÁ. Trung Quốc, một đất nước có nền thể thao phát triển rất mạnh nhưng bóng đá thì không thể nào cất cánh bởi những vấn đề liên quan đến tiêu cực trong suốt một thời gian dài. Làm sao để làm trong sạch nền bóng đá vẫn là bài toán làm đau đầu cho những lãnh đạo bóng đá ở đất nước đông dân nhất thế giới?

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đang quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá, và lúc này là thách thức cho ông. Nếu V-League cũng có tiêu cực, liệu ông có dám làm đến nơi, đập đi để xây lại từ đầu hay lại lo ném chuột sẽ vỡ bình như trước?

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục