Quận 1 thực hiện 50 công trình thi đua nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thực hiện các công trình thi đua và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có 63 đơn vị của quận 1 đăng ký 158 công trình thi đua. Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 đã chọn ra 1 công trình đăng ký với Thành phố và 50 công trình tiêu biểu cấp quận.

Sáng 15-3, UBND quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Năm 2022, quận 1 hoàn thành 33/38 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Kinh tế quận từng bước được khôi phục, tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ đạt 24,96%, (vượt chỉ tiêu đề ra là 15%); tổng thu ngân sách đạt 18.074 tỷ đồng (đạt 111% dự toán năm). Quận cũng thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, hộ gia đình nghèo, khó khăn, các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Các lĩnh vực trọng tâm như quản lý đô thị, quản lý xây dựng, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả.

Các địa phương, đơn vị của quận 1 ký kết giao ước thi đua yêu nước và ký cam kết thi đua cải cách hành chính năm 2023

Các địa phương, đơn vị của quận 1 ký kết giao ước thi đua yêu nước và ký cam kết thi đua cải cách hành chính năm 2023

Công tác xây dựng Đảng của quận được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc hệ thống chính trị quận.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1, nhận xét, những thành quả đạt được nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, đã thúc đẩy sự sáng tạo để quận vượt qua những khó khăn.

Để phong trào thi đua yêu nước hiệu quả hơn, phát huy mạnh mẽ thế mạnh của quận 1, đồng chí yêu cầu cả hệ thống chính trị quận tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nghị quyết của Đảng bộ quận gắn với Chủ đề năm 2023 của TPHCM.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân

Đồng chí Tô Thị Bích Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân

Đồng chí cũng lưu ý UBND quận chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030. Song song đó, tập trung triển khai thực hiện các công trình thi đua và các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương "người tốt, việc tốt" những điển hình tiên tiến, những việc làm sáng tạo, hiệu quả để phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, về thực hiện các công trình thi đua và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quận 1 đã triển khai thực hiện và có 63 cơ quan, đơn vị đăng ký 158 công trình thi đua. Ban Thường vụ Quận ủy đã chọn ra 1 công trình đăng ký với Thành phố và 50 công trình tiêu biểu cấp quận.

Các tập thể được khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác cải cách hành chính

Các tập thể được khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác cải cách hành chính

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh đã phát động phong trào thi đua yêu nước và thi đua cải cách hành chính năm 2023, chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”với 9 nội dung trọng tâm. Trong đó, các địa phương, đơn vị tập trung thi đua phấn đấu hoàn thành và vượt 32 chỉ tiêu trên các lĩnh vực của quận trong năm 2023.

Cụ thể, tập trung chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm ổn định, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ công tác chỉnh trang đô thị và các dự án trọng điểm, các dự án cải tạo chung cư cũ của quận. Cùng với đó, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

Dịp này, có 7 cá nhân của quận 1 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tin cùng chuyên mục