Cụ thể, UBND quận 7 quyết định thành lập 8 trạm y tế tại các phòng khám đa khoa: Liên Tâm 3, Kim’s Eye, Quốc tế Sài Gòn – Lê Văn Lương, Trí Việt, Quốc tế CarePlus, Sky, Phước An, Duy Khang.

Các trạm y tế trên sẽ kết nối với trạm y tế của 10 phường, Tổ chăm sóc sức khỏe người mắc Covid-19 cộng đồng, Tổ y tế tự quản trong hộ kinh doanh, Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp và Đội phản ứng nhanh 10 phường thực hiện việc chăm sóc, thăm khám F0 tại nhà. Cùng với đó, phát hiện sớm những trường hợp F0 phát sinh mới, kịp thời xử lý và điều trị ban đầu các trường hợp F0 chuyển nặng để chuyển vào bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết, trong thời điểm cao điểm phòng chống dịch bệnh, quận 7 là một trong những quận đầu tiên của TPHCM thành lập Trạm y tế lưu động. Mô hình này đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trong phòng chống dịch, góp phần kéo giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19; đồng thời xử lý kịp thời các ca chuyển nặng.
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng: Tập trung xử lý ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ cao
-
Bạc Liêu: Các gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á có dấu hiệu thiếu minh bạch
-
Rối loạn giọng nói - dấu hiệu nguy hiểm
-
Mệt mỏi là triệu chứng thường gặp nhất ở hậu Covid-19
-
Thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Tulise 100ml kém chất lượng
-
Cứu sống bệnh nhân bị tràn máu màng phổi
-
Chủ động ngăn chặn nhiều dịch bệnh bùng phát
-
Ngày 20-5, cả nước có 7.151 người khỏi bệnh Covid-19 và 1.587 ca mắc mới
-
Bạc Liêu: Bệnh viện 200 tỷ đồng đã hoàn thành nhiều năm nhưng chưa thể sử dụng
-
Khánh thành Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM cơ sở 2