Trước đó, viện dẫn các nguồn tin quân sự không rõ danh tính, trang web Hal Turner cũng cho hay có những dấu hiệu phóng xạ đáng kể xung quanh khu vực nghi là xảy ra vụ nổ và thậm chí đăng cả câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có kích hoạt một thiết bị hạt nhân để cảnh báo Washington sau khi cơ quan lập pháp Mỹ thông qua dự luật ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính quyền đang diễn ra ở Đặc khu Hồng Công.
Theo Sputnik, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, ông Serge Naryshkin ngày 23-11 tuyên bố rằng Moscow không có thông tin đáng tin cậy về vụ nổ hạt nhân dưới nước được cho là ở biển Đông. Ông nói thêm rằng Nga hiện đang cố gắng xác minh thông tin này thông qua nhiều nguồn khác nhau.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G
-
Đồng rouble Nga tăng giá
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm