Quan hệ Việt Nam - Canada phát triển hiệu quả, thực chất

Chiều 23-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Shawn Perry Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shawn Perry Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shawn Perry Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất, thể hiện qua những con số sinh động. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,57 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt hơn 3,25 tỷ USD, tăng 32%.

Đến tháng 11-2021, Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 của Việt Nam với 231 dự án cùng tổng vốn đạt hơn 4,81 tỷ USD. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Canada đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức tới 1,3 tỷ USD từ năm 1990 đến nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, đồng thời đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam và Canada cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đưa thương mại song phương không ngừng phát triển, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế của hai nước cũng như bảo đảm tính bền vững cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông, thủy sản, hoa quả mùa vụ, hạt điều, cà phê, mật ong, đồ gỗ… vào thị trường Canada.

Đại sứ Shawn Perry Steil khẳng định, Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực. Việt Nam có thể là ví dụ tích cực để nhiều quốc gia trên thế giới học tập kinh nghiệm và hiện có rất nhiều nhà đầu tư từ nhiều quốc gia muốn tới Việt Nam sản xuất, kinh doanh. Đại sứ khẳng định sẽ coi trọng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương thông qua việc thiết lập và tăng cường các hoạt động vận chuyển hàng hóa trực tiếp giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện DOC, hướng tới COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực; bảo đảm tự do, an toàn an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục