Quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khóa I.

Sáng 15-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2024. MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức được sáp nhập từ MTTQ Việt Nam các quận 2, 9, Thủ Đức sau khi TPHCM thành lập TP Thủ Đức theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức tham dự đại hội.

Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng TP Thủ Đức thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của TPHCM. Điều này đòi hỏi MTTQ TP Thủ Đức phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp nhân dân.

Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tinh thần của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thực hiện tốt đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030”; phấn đấu xây dựng phần mềm tiếp nhận, quản lý, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tích cực hơn nữa trong tham gia góp ý, huy động các tầng lớp nhân dân góp ý, hiến kế xây dựng và phát triển TP Thủ Đức trong tương lai.

Quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân ảnh 2 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo

“Quá trình xây dựng và phát triển sẽ có những ý kiến khác nhau. Trên tinh thần vì cái chung của nhân dân, vì sự phát triển của TP Thủ Đức có những chủ trương chính sách đúng đắn thì các đồng chí cần chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động để người dân hưởng ứng, tích cực tham gia”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu lưu ý.

Bí thư TP Thủ Đức cũng chỉ đạo MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lắng nghe các ý kiến đa chiều của người dân để phản ánh với các cơ quan chức năng, kịp thời kiến nghị, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, nhất là phát huy phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng thông qua việc kiểm tra, giám sát của MTTQ và hệ thống chính trị. Song song với tuyên truyền, vận động mỗi cá nhân, tổ chức tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng.

Trước đó, báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước cho biết, giai đoạn 2019 – 2021, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và các tổ chức thành viên đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân TP tích cực tham gia phong trào thi đua 100 ngày thành lập TP Thủ Đức; đợt hoạt động cao điểm lập thành tích chào mừng 200 ngày thành lập TP Thủ Đức.

Quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân ảnh 3 Quang cảnh đại hội

Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, với phong trào thi đua “Thủ Đức Nghĩa tình - Vì dân phục vụ”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã phát huy vai trò tập hợp nhân dân, huy động các cá nhân, các nhà hảo tâm, cơ sở tổ chức từ thiện; vận động các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia đóng góp vật chất, tinh thần phục vụ công tác phòng chống dịch.

Kết quả, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã tiếp nhận 205 tỷ đồng và hơn 20.000 tấn hàng hóa ủng hộ lực lượng tuyến đầu; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm hơn 114 tỷ đồng tiền thuê phòng cho người thuê trọ. MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cũng đã tiếp nhận đỡ đầu cho 166 trẻ mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19.

Cùng với đó, vận hành hiệu quả Trung tâm an sinh xã hội TP Thủ Đức với 32 chi nhánh tại các phường, tiếp nhận và phân phối gần 300.000 túi quà với kinh phí gần 90 tỷ đồng; vận hành nhiều mô hình thiết thực như: Siêu thị nghĩa tình; đi chợ giúp dân trong mùa Covid; bếp ăn nghĩa tình; chuyến xe 0 đồng…

Nhiệm kỳ 2021-2024, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức xác định mục tiêu chung với 8 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung vận động trồng mới 300.000 cây xanh; phấn đấu mỗi năm xây dựng và được công nhận 100 khu phố đạt tiêu chí xanh – sạch – thân thiện môi trường; vận động 50 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; duy trì tốt hoạt động Trung tâm An sinh xã hội và các chi nhánh an sinh xã hội khẩn cấp các phường; tiếp tục chăm lo cho giai đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh…

* Đại hội đã bầu đồng chí Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khóa I.

Trong khuôn khổ đại hội, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân ảnh 4 Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu thăm hỏi trường hợp được nhận phương tiện sinh kế

Cụ thể, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trao tặng 74 phương tiện sinh kế; sửa chữa 10 nhà tình thương và trao tặng 1.936 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục