Đất đá từ núi Châu Má (tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) bị sạt lở làm sập một phần nhà dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhà ông Đảm nằm tựa vào vách núi Châu Má, hiện núi đã xảy ra sạt lở lớn, nguy cơ nếu sạt lở tiếp tục, khả năng đổ xuống vùi lấp ngôi nhà của ông Đảm. Ông nói: “Tôi đã ở đây hơn 60 năm và chưa lần nào thấy núi sạt lở. Giờ chỉ cần mưa là cả nhà phải di dời đi nơi khác vì đất núi đã ngậm nước, rất nguy hiểm”.
Đến hiện tại, ông Đảm vẫn không thể tự khắc phục sạt lở tại nhà ông do lượng đất đá quá lớn, cần xe cơ giới. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhà ông Nguyễn Ngọc Hạnh bị vùi lấp toàn bộ nhà bếp, chuồng trại nuôi, chiều dài sạt lở đến 40m, ông nói: “Trận mưa lớn vừa qua, tôi ngồi trong nhà chỉ kịp nghe tiếng ầm phía sau thì lập tức chạy ra khỏi nhà, đất đá tuôn đổ xuống, khiến 40 con gà đang nuôi trong chuồng bị đất đá đè chết”. Ông Hạnh chưa khắc phục được sạt lở vì lượng đất đá lớn, nguy hiểm khi đất đá còn vết trượt lớn.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế núi Châu Má và đề nghị địa phương có phương án di dời dân khi mùa mưa bão đến, tìm ra giải pháp chống sạt lở.
Ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Châu Ổ chủ trì, khảo sát và báo cáo. Phương án trước mắt là đảm bảo an toàn người dân. Dự kiến, đầu tư kè chống sạt lở bảo đảm, hoặc là di dời dân, đương nhiên cũng phải có giải pháp chống sạt lở. Khi có đề xuất của thị trấn Châu Ổ và cơ quan chuyên môn thì huyện mới chốt phương án để báo cáo cấp thẩm quyền.
Đất đá đổ xuống tạo vực thẳng đứng
Đất ngậm nước đã "mềm" ra và dễ trượt
Phía sau nhà ông Đảm tràn đất đá.
Một đoạn hẹp giữa vách núi và căn nhà chưa bị đất đá vùi lấp.
Các căn nhà nằm san sát sau lưng núi đang nguy hiểm
Đất đá đổ xuống chưa được khắc phục.
Toàn bộ mái hiên nhà bị hư hỏng do sạt lở đất đến nay chưa khắc phục