Quảng Ngãi: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng 16-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở KH-CN đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019”, qua đó, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh…

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn mới mẻ, trong đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tập trung và tích cực triển khai xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó, Sở KH-CN đã tổ chức 5 lớp “khởi sự doanh nghiệp”, 3 lớp “quản trị doanh nghiệp”, tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng, tiếp cận hơn 1.000 người tham gia.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải bắt đầu ngay từ học sinh, sinh viên, do đó phải tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên có cơ hội nghiên cứu khoa học, học tập sáng tạo, khởi nghiệp.
Quảng Ngãi: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 1 Hội thảo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo ThS. Võ Duy Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trường Đại học Phạm Văn Đồng, thì năm 2016 tại Đức có khoảng 6.000 dự án khởi nghiệp, theo ước tính, cứ mỗi 20 phút, tại Berlin có một dự án khởi nghiệp được hình thành. Với con số ấn tượng này, Berlin hiện được coi là thủ đô khởi nghiệp tại Đức cũng như tại khu vực Châu Âu.

Th.S Quân cũng đã chỉ ra rằng: "Các trường đại học khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp thông qua chính sách công, tập trung thay đổi tư duy, hướng tới việc đưa giới trẻ nghĩ và tạo ra giá trị hơn là tìm kiếm việc làm… Các cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh là chìa khóa trong việc marketing về khởi nghiệp. Huấn luyện viên và cố vấn là chìa khóa của nền tảng hỗ trợ".

Ông Quân cũng cho biết, các trường có xu hướng thành lập vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trong trường học. Không gian ươm tạo thường có diện tích tối thiểu khoảng 200m2-2.000m2, với nhân sự khoảng 10 người hỗ trợ thường xuyên, ngoài ra có thể sử dụng các chuyên gia từ bên ngoài và sinh viên tình nguyện.

Quảng Ngãi: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 2 Ông Phạm Duy Hiếu - Phó Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KH-CN Việt Nam phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

 "Hành trình khởi nghiệp là bắt nguồn từ sự lựa chọn, họ chọn dựa vào tổ chức, cá nhân hay chọn chính bản thân mình nổ lực. Từ đó, họ tham gia vào các lớp học về khởi nghiệp, truyền cảm hứng để xây dựng tinh thần, động lực tự thân" - ông Phạm Duy Hiếu - Phó Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH-CN Việt Nam, phân tích.

Ông Hiếu cũng cho biết, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH-CN Việt Nam trước hết sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong việc tổ chức các chương trình truyền cảm hứng xây dựng tinh thần khởi nghiệp, hướng dẫn giới thiệu các mô hình kinh doanh để các bạn trẻ có thể thiết kế các mô hình kinh doanh phù hợp. 

Tại Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH-CN Việt Nam, đồng thời, phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019.

Tin cùng chuyên mục